Hàng nghìn người đổ ra sân bay, chờ đón những anh hùng của đất nước Iran

Đoàn Dự |

Đêm 25/6 vừa rồi, Iran đã chính thức phải dừng cuộc chơi World Cup khi hòa 1-1 với BĐN. Nhưng thế cũng đã là quá đủ với NHM ở đất nước châu Á này.

Iran kết thúc hành trình ở World Cup 2018 với 4 điểm có được, đứng thứ 3 bảng B. Họ đã thắng Morocco 1-0 ở lượt trận đầu tiên, chơi kiên cường và chỉ thua TBN 0-1 sau đó hòa BĐN đầy quả cảm 1-1. Thậm chí ở những phút cuối trận, Iran còn có cơ hội cực tốt để ghi bàn, đả bại BĐN và cướp tấm vé đi tiếp từ tay chính địch thủ này. Đáng tiếc, Iran đã không tận dụng được cơ hội ấy.

Nhưng với 4 điểm thôi đã đủ để bóng đá Iran có một kỷ lục mới, về thành tích tốt nhất của họ tại sân chơi World Cup. Và quan trọng hơn, cách mà đội tuyển Iran thể hiện trên đất Nga đã làm say lòng toàn bộ NHM của họ.

Hàng nghìn người đổ ra sân bay, chờ đón những anh hùng của đất nước Iran - Ảnh 1.

Chính bởi thế, từ 3h đêm qua (theo giờ địa phương), hàng ngàn NHM Iran đã có mặt ở ngoài sân bay quốc tế Imam Khomeini, cách Tehran khoảng 35 km về phía Nam để chào đón những anh hùng của mình.

Chắc chắn, tình yêu của NHM sẽ là liều thuốc tốt để Iran quên đi sự tiếc nuối trước BĐN và hướng tới kì World Cup tiếp theo 2022 tại Qatar.

Đó sẽ là nơi để họ kì vọng có lần đầu tiên lọt vào vòng loại trực tiếp của một kì Vô địch bóng đá thế giới.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại