Hàng loạt sĩ quan Triều Tiên bật khóc nức nở trong hội nghị "lịch sử" với ông Kim Jong Un

Tất Đạt |

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un nhấn mạnh mục tiêu xây dựng lực lượng quân đội Triều Tiên sẵn sàng về tư tưởng, thông thạo trong việc kiểm soát vũ khí và trang thiết bị tác chiến.

Hàng loạt sĩ quan Triều Tiên bật khóc nức nở trong hội nghị lịch sử với ông Kim Jong Un - Ảnh 1.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã có cuộc gặp với các chỉ huy và giảng viên chính trị của Quân đội Nhân dân Triều Tiên (KPA) trong hội nghị lần thứ 5 diễn ra vào ngày 25-26/3 vừa qua. Ảnh: KCNA

Hàng loạt sĩ quan Triều Tiên bật khóc nức nở trong hội nghị lịch sử với ông Kim Jong Un - Ảnh 2.

Theo kênh truyền thông nhà nước KCNA và tờ Rodong Sinmun đưa tin, ông Kim đã kêu gọi "xây dựng thời đại hoàng kim cho quân đội Triều Tiên". Ảnh: KCNA

Hàng loạt sĩ quan Triều Tiên bật khóc nức nở trong hội nghị lịch sử với ông Kim Jong Un - Ảnh 3.

"Hội nghị này là một bước ngoặt lịch sử vĩ đại trong quá trình cách mạng của đất nước," KCNA nhận định. Ảnh: KCNA

Hàng loạt sĩ quan Triều Tiên bật khóc nức nở trong hội nghị lịch sử với ông Kim Jong Un - Ảnh 4.

Theo biên bản hội nghị được đăng tải trên Rodong Simun, hội nghị lần thứ 5 đã phân tích và đánh giá những thành công, rút kinh nghiệm từ sau khi áp dụng phương hướng của hội nghị lần thứ 4, thảo luận nhiệm vụ, cách thức để tăng cường trách nhiệm, vai trò của các cấp lãnh đạo chính trị, quân sự của Triều Tiên. Ảnh: KCNA

Hàng loạt sĩ quan Triều Tiên bật khóc nức nở trong hội nghị lịch sử với ông Kim Jong Un - Ảnh 5.

Các chỉ huy được gọi là "tế bào của Quân đội Nhân dân Triều Tiên", là những người "khai sáng cho những thành tựu quân sự" dưới thời những cố lãnh đạo của Triều Tiên: ông Kim Il Sung và ông Kim Jong-il. Ảnh: KCNA

Hàng loạt sĩ quan Triều Tiên bật khóc nức nở trong hội nghị lịch sử với ông Kim Jong Un - Ảnh 6.

Ông Kim Jong Un trước đây đã chủ trì cuộc họp của các chỉ huy vào năm 2013. Sự xuất hiện của ông Kim tại hội nghị lần này cho thấy ông tuân thủ theo phương châm giám sát quân đội, hơn là theo đuổi phương pháp "quân đội trên hết" như cha ông Kim Jong-il. Ảnh: KCNA

Hàng loạt sĩ quan Triều Tiên bật khóc nức nở trong hội nghị lịch sử với ông Kim Jong Un - Ảnh 7.

Tại cuộc gặp, nhà lãnh đạo Triều Tiên nói khi ở Việt Nam dự thượng đỉnh Mỹ-Triều, ông rất "khắc khoải" được gặp lại các tướng lĩnh "cho dù đang có cuộc gặp ở vùng đất xa xôi". Ảnh: KCNA

Hàng loạt sĩ quan Triều Tiên bật khóc nức nở trong hội nghị lịch sử với ông Kim Jong Un - Ảnh 8.

Những hình ảnh và video được đăng tải cho thấy, những sĩ quan tham dự hội nghị đều chăm chú lắng nghe, ghi chép lời ông Kim nói. Trong các khung hình, rất nhiều nam, nữ quân nhân đã bật khóc.

Hàng loạt sĩ quan Triều Tiên bật khóc nức nở trong hội nghị lịch sử với ông Kim Jong Un - Ảnh 9.

Đây không phải lần đầu tiên truyền thông Triều Tiên đăng tải những hình ảnh thể hiện tình cảm của binh sĩ Triều Tiên đối với nhà lãnh đạo Kim Jong Un.

Hàng loạt sĩ quan Triều Tiên bật khóc nức nở trong hội nghị lịch sử với ông Kim Jong Un - Ảnh 10.

Ông Kim và Trump đã rời khỏi bàn đàm phán mặc dù không đạt được thỏa thuận nào, nhưng nhiều nguồn tin cho biết hai quốc gia Mỹ - Triều Tiên đang có những cuộc gặp bí mật tại Bắc Kinh. Ảnh: KCNA

Hàng loạt sĩ quan Triều Tiên bật khóc nức nở trong hội nghị lịch sử với ông Kim Jong Un - Ảnh 11.

Theo Yonhap đưa tin, Phó Chủ tịch Triều Tiên Ri Su Yong đã ở lại Bắc Kinh trước khi tới Lào vào ngày 27/3. Cùng lúc đó, đặc phái viên Mỹ về vấn đề Triều Tiên Stephen Biegun cũng có mặt tại Bắc Kinh và chuyến đi của ông tới đây không được tiết lộ công khai. Một nguồn tin ngoại giao cho biết các quan chức Mỹ - Triều đã liên lạc "vài lần" khi ở Bắc Kinh. Ảnh: KCNA

Ông Kim Jong Un gặp các sĩ quan quân đội Triều Tiên trong hội nghị lần thứ 5.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại