Hàng loạt quốc gia trên thế giới triển khai hộ chiếu vaccine

VTV |

Việc triển khai hộ chiếu vaccine tại nhiều quốc gia đã được thực hiện từ lâu.

Hộ chiếu vaccine đang trở thành một yêu cầu nhập cảnh đối với du khách khi mở cửa trở lại biên giới, thúc đẩy du lịch không cách ly hậu COVID-19 .

Hong Kong (Trung Quốc) ngày 24/2 đã triển khai hộ chiếu vaccine, yêu cầu những người từ 12 tuổi trở lên phải tiêm ít nhất một mũi vaccine ngừa COVID-19. Người dân sẽ phải xuất trình chứng nhận tiêm chủng để vào các địa điểm bao gồm siêu thị, trung tâm thương mại và nhà hàng.

Tại Đông Nam Á, Malaysia bắt đầu quá trình chuyển đổi, coi COVID-19 là bệnh đặc hữu và mở cửa biên giới cho khách quốc tế. Du khách chỉ cần trình chứng nhận tiêm chủng đầy đủ sẽ không cần phải cách ly khi nhập cảnh nước này.

Hàng loạt quốc gia trên thế giới triển khai hộ chiếu vaccine - Ảnh 1.

(Ảnh: AP)

Singapore cũng đã mở cửa hoàn toàn cho du khách đã được tiêm phòng. Du khách chỉ cần trình giấy chứng nhận tiêm chủng bằng tiếng Anh để được nhập cảnh. Có các yêu cầu cụ thể như mũi thứ hai cách thời gian khởi hành ít nhất 14 ngày. Các loại vaccine phải được WHO công nhận và chấp nhận việc tiêm trộn.

Từ hè năm 2021, các nước châu Âu đã đưa vào sử dụng chứng nhận vaccine điện tử của Liên minh châu Âu. Chứng nhận cho phép người dân từ 27 quốc gia thuộc EU sử dụng phần mềm trên điện thoại để chứng minh họ đã được tiêm chủng, xét nghiệm âm tính hoặc đã khỏi bệnh COVID-19.

Tuy nhiên, xu hướng tại châu Âu hiện nay là các nước đang bãi bỏ mọi biện pháp hạn chế đi lại, trong đó không yêu cầu chứng nhận tiêm chủng. Nguyên nhân là do khi tỷ lệ tiêm chủng cao, các yêu cầu liên quan đến hộ chiếu vaccine có thể không cần thiết nữa.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại