Hàng loạt người cháu của "đại gia" Sáu Phấn nói lời sau cùng trong nước mắt

Bảo Minh |

Hàng loạt cháu của bà Hứa Thị Phấn nghẹn ngào, nức nở thừa nhận bản thân quá tin tưởng vào bà mới thực hiện hành vi phạm tội.

Sau nhiều ngày xét xử, đến 20h ngày 28/5, phiên tòa xét xử sơ thẩm đại án Hứa Thị Phấn cùng 27 đồng phạm gây thất thoát 6.361 tỷ đồng cho TrustBank vẫn tiếp diễn. Trước khi nghị án kéo dài, HĐXX đã cho các bị cáo nói lời sau cùng.

Được gọi tên lên bục khai báo, nhiều bị cáo đã không nén được xúc động bật khóc nức nở. Có đến 21/28 bị cáo trong vụ án là phụ nữ, nhiều bị cáo đang mang thai và nuôi con nhỏ. Một số trong họ là cháu con của bà Hứa Thị Phấn.

Bị cáo Ngô Kim Huệ (cháu bà Phấn, nguyên phó tổng giám đốc TrustBank) có hoàn cảnh khó khăn, được bà Phấn đem về nuôi và cho ăn học. "Bị cáo trình độ học thức hạn chế, không có chuyên môn về ngân hàng, vì quá tin tưởng vào bà mà đã vi phạm pháp luật" - Huệ khóc và cho biết bản thân sẽ phỉa nhận thêm án phạt trong giai đoạn xét xử tiếp theo.

Huệ xin được xem xét giảm nhẹ để sớm trở về cùng gia đình, làm tròn trách nhiệm với người mẹ già và ba người con nhỏ, trong đó có em bé sơ sinh 3 tháng tuổi.

Bị cáo Ngô Nguyễn Đoan Trang (cháu bà Phấn, nguyên phó tổng giám đốc TrustBank) cũng bật khóc nghẹn ngào xin tòa xem xét hoàn cảnh của mình để bị cáo có cơ hội làm lại cuộc đời.

"Đến ngày hôm nay bị cáo vẫn không nghĩ là bà bị cáo làm hại ai. Hiện tại, sức khỏe của bà càng yếu,  mong HĐXX xem xét để bị cáo có thể chăm sóc bà trong những ngày cuối đời" - Trang nói.

Hàng loạt người cháu của đại gia Sáu Phấn nói lời sau cùng trong nước mắt  - Ảnh 1.

Bị cáo Bùi Thị Kim Loan vắng mặt nên không được nói lời sau cùng.

Bị cáo Ngô Thị Ngân (cháu bà Phấn, Thủ quỹ TrustBank) cũng nức nở nói: "Bị cáo mong HĐXX và VKS xem xét lại, bị cáo không cố ý để gây ra hậu quả ngày hôm nay. Mong HĐXX tạo điều kiện để bị cáo nhận hình phạt thấp nhất và xem lại số tiền thiệt hại vì bị cáo không hưởng lợi".

Được nói lời sau cùng, bị cáo Lâm Hồng Trinh (nguyên thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc TrustBbank) cho biết bản thân sẽ ân hận suốt đời về hành vi sai trái. "Bị cáo cảm thấy có lỗi với ba má, khi họ phải lặn lội đến tham gia phiên tòa. Hoàn cảnh của bị cáo rất khốn khổ. Mong tòa xem xét để bị cáo được hưởng khoan hồng của pháp luật, có cơ hội là người có ích cho xã hội và chăm sóc cha mẹ già" - Trinh nghẹn ngào nói.

Bên cạnh đó, các bị cáo chủ chốt kháng trong vụ án như Hoàng Văn Toàn (nguyên Chủ tịch HĐQT TrustBank), bị cáo Trần Sơn Nam (nguyên Tổng giám đốc TrustBank), Nguyễn Vĩnh Mậu (nguyên Phó chủ tịch HĐQT TrustBank), bị cáo Nguyễn Công Tụ (nguyên Giám đốc Công ty TrustAsset) và hầu hết các bị cáo khác đều thừa nhận hành vi như cáo trạng truy tố, tỏ ra ăn năn hối cải. Họ đều mong HĐXX khi lượng hình có xem xét lý lịch, nhân thân và hoàn cảnh dẫn tới phạm tội… để giảm nhẹ một phần hình phạt. 

Riêng 2 bị cáo Hứa Thị Phấn và Bùi Thị Kim Loan (kế toán công ty Phú Mỹ) vắng mặt tại tòa nên không được nói lời sau cùng. Cả hai bị VKS đề nghị mức án lên tới 30 năm tù về 2 tội danh "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" và "Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng". 

Bị cáo Loan cũng là bị cáo duy nhất kêu oan, thay đổi lời khai. Loan cho rằng bản thân mới sinh con, tâm lý không ổn nên có những lời khai không chính xác tại cơ quan điều tra. Bị cáo này vắng mặt nên không nói lời sau cùng.

Cũng trong phiên tòa chiều nay, VKS giữ nguyên quan điểm đề nghị HĐXX tuyên phạt bà Hứa Thị Phấn 30 năm tù cho hai tội danh, buộc bà này bồi thường thiệt hại trên 6.300 tỷ đồng. Các bị cáo đồng phạm bị đề nghị từ 3 năm (cho hưởng án treo) đến 30 năm tù. Ngoài ra, VKS vẫn cho rằng Công ty Phương Trang phải trả số tiền còn nợ 3.937 tỷ đồng và lãi phát sinh.

Theo cáo trạng, bà Hứa Thị Phấn cùng các đồng phạm nâng khống căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch, mua đi bán lại cho TrustBank, gây thất thoát 1.105 tỷ đồng. Ngoài ra bà này còn chỉ đạo cấp dưới hạch toán khống, đẩy dư nợ khống 5.265 tỷ đồng cho Công ty CP Phương Trang (Công ty Phương Trang).

Cụ thể, bà Hứa Thị Phấn biết Công ty Phương Trang có nhiều tài sản, cần vốn mở rộng kinh doanh nên buộc doanh nghiệp này ksy trước hồ sơ, chứng từ vay vốn rồi mới giải ngân sau. Từ năm 2010 - 2012, TrustBank chi nhánh Sài Gòn và Lam Giang đã giải ngân cho Công ty Phương Trang cùng 18 công ty, 22 cá nhân có quan hệ hợp tác tổng cộng 83 khoản vay, 1 khoản phát hành trái phiếu.

Tổng số tiền TrustBank giải ngân trên sổ sách cho Công ty Phương Trang gần 16.468 tỷ đồng. Sau khi Công ty Phương Trang đã tất toán một số khoản vay, đến nay còn dư nợ gốc là 9.437 tỷ đồng. Tuy nhiên, Công ty Phương Trang xác định chỉ nhận được hơn 3.936 tỷ đồng trong tổng số dư nợ gốc theo sổ sách mà TrustBank giải ngân.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại