Hàng loạt hạt trưởng kiểm lâm Gia Lai nghỉ việc: Có bất thường?

Đình Văn |

Trong thời gian ngắn, 4 lãnh đạo là hạt trưởng, phó hạt trưởng phụ trách, phó phòng Thanh tra - Pháp chế thuộc Chi cục Kiểm lâm Gia Lai xin nghỉ việc, từ chức.

Còn 5 năm công tác vẫn xin nghỉ

Mới đây, ngày 18/5, ông Nguyễn Hữu Huân, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm (CCKL) Gia Lai ký văn bản đồng ý để ông Trương Vũ Tường (SN 1971), Phó Hạt trưởng Kiểm lâm phụ trách huyện Ia Grai và ông Trần Đình Quy (SN 1975), Phó phòng Thanh tra - Pháp chế được nghỉ việc.

Ông Tường nguyên là Phó Hạt trưởng Kiểm lâm huyện Chư Prông vừa được điều động về Hạt Kiểm lâm huyện Ia Grai được 3 tháng.

Trong đơn xin nghỉ việc, ông Tường trình bày, năm 2018 ông có phẫu thuật tim, bản thân cảm nhận không đảm bảo sức khỏe hoàn thành nhiệm vụ, đồng thời cần nhiều thời gian để lo cho công việc gia đình.

Còn đơn ông Trần Đình Quy nêu ngắn gọn: “Bản thân bị bệnh dài ngày, không thể hoàn thành tốt công việc được giao”. Trước “trình bày” chân thành của 2 công chức này, lãnh đạo CCKL Gia Lai đã đồng ý.

Vào tháng 3/2021, một trường hợp khác là ông Lâm Văn Long (SN 1965), Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Ia Grai làm đơn xin nghỉ hưu, dù còn 5 năm công tác. 

Tuy nhiên, vì thiếu vài tháng để đủ nghỉ hưu theo diện về hưu trước tuổi, ông Long “xin” xuống làm kiểm lâm viên ở nơi mình từng là hạt trưởng.

Ông Long bắt đầu công tác trong ngành kiểm lâm từ năm 1985, thâm niên 36 năm. Lý do xin nghỉ, theo ông vì “sức khỏe”. Sau đó, CCKL Gia Lai điều động ông Trương Vũ Tường về thay thế vị trí ông Long. Hiện ông Tường cũng đã xin nghỉ.

Tại huyện Ia Grai, tháng 4/2021, cơ quan chức năng phát hiện khoảng 100 lóng, khúc gỗ tập kết tại lòng hồ thủy điện Sê San 4. UBND tỉnh Gia Lai đang chỉ đạo các ban ngành điều tra, làm rõ.

5 năm, Gia Lai mất 9.600 ha rừng

Theo nguồn tin của Tiền Phong, UBND tỉnh Gia Lai vừa nhận báo cáo số 31 (ngày 21/5/2021) của Thanh tra tỉnh về “Báo cáo kết quả thanh tra tại các đơn vị chủ rừng từ năm 2016-2020”, chủ yếu liên quan tới công tác quản lý, sử dụng kinh phí quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

Thanh tra tỉnh Gia Lai đã chuyển Cơ quan Cảnh sát điều tra 9 vụ (2 vụ đã khởi tố, 1 vụ có bản án của tòa). Kết quả thanh tra phát hiện diện tích rừng bị mất hơn 9.600ha.

Tổng số tiền sai phạm hơn 27 tỷ đồng (chủ yếu thu, chi không đúng quy định), kiến nghị thu hồi nộp ngân sách trên 12,3 tỷ đồng (đã nộp hơn 5,3 tỷ đồng, còn 7 tỷ đồng đang đôn đốc thu hồi). Về kỷ luật: Cảnh cáo 10 cán bộ, khiển trách 14; kiểm điểm, rút kinh nghiệm 20 tập thể, 135 cá nhân.

Pháp luật soi chiếu?

Cũng tháng 3/2021, ông Nguyễn Hữu Huân, Chi cục trưởng CCKL Gia Lai ký văn bản số 246 gửi cơ quan chủ quản Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Sở NN&PTNT) về việc ông Tống Hoài Long (SN 1965), Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm thị xã Ayun Pa xin từ chức. Trong đơn, ông Long trình bày sức khỏe suy giảm, muốn chăm sóc mẹ già.

“Với yêu cầu nhiệm vụ hiện nay, tránh những sai sót có thể xảy ra làm ảnh hưởng đến đơn vị và uy tín của ngành nên xin từ chức Hạt trưởng, có nguyện vọng xuống làm công chức kiểm lâm không giữ chức vụ ở huyện Krông Pa”.

Ngày 27/5, trả lời Tiền Phong về các trường hợp trên, ông Nguyễn Hữu Huân, Chi cục trưởng CCKL Gia Lai cho hay: “Anh em đau ốm ngoài ý muốn nên nghỉ. Hoàn toàn không có chuyện áp lực vì cấp trên lãnh đạo, chỉ đạo o ép”.

Khi được hỏi việc cấp dưới nghỉ hàng loạt có ảnh hưởng đến công tác cán bộ, ông Huân cho biết: “Cũng có ảnh hưởng ít nhiều. Tới đây Nhà nước phải bổ sung lực lượng, biên chế để lấp chỗ khuyết”.

Như Tiền Phong từng phản ánh, ngày 11/5, Thanh tra tỉnh Gia Lai ban hành Kết luận số 05 thanh tra việc thực hiện các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng và việc quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí tại Sở NN&PTNT Gia Lai và các đơn vị trực thuộc (giai đoạn 2017 đến 2020).

Trong Kết luận này, Thanh tra tỉnh đề nghị chuyển Cơ quan Cảnh sát điều tra dấu hiệu nâng khống gói 1,9 tỷ đồng mua sắm thiết bị phòng chống chữa cháy rừng bị thổi giá lên gấp 2-3 lần. Thanh tra cũng yêu cầu CCKL và các hạt kiểm lâm tổ chức thu hồi, nộp lại số tiền hơn 3,6 tỷ đồng sai phạm tài chính vào ngân sách nhà nước.

Chi cục trưởng CCKL Gia Lai, Nguyễn Hữu Huân cho hay, tới nay cơ quan chưa khắc phục được các kiến nghị mà thanh tra chỉ ra, bởi đang chờ chỉ đạo từ UBND tỉnh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại