Hàng chục con trâu bị chém đứt gân chân trên đồi ở Thanh Hóa

Bảo Bình |

Trong đó, 6 trong số 11 con trâu bị chém phải giết mổ, bán thịt.

Thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an huyện Quan Hóa vừa khởi tố vụ án hình sự đối với hành vi chém trâu xảy ra tại địa bàn bản Khó, xã Hồi Xuân, huyện Quan Hóa, đồng thời bắt giữ nghi phạm để điều tra, làm rõ.

Trước đó, vào ngày 26/4, Công an huyện Quan Hóa nhận tin báo từ người dân về vụ việc nói trên.

Cụ thể, đối tượng  đã dùng dao chém đứt gân 11 con trâu của 4 hộ dân ở xã Thành Lâm, huyện Bá Thước. Số trâu này được các hộ thả rông trong rừng, không có người trông coi nên đã vào phá hoại hoa màu của gia đình Hà Văn Chỉnh.

Làm việc với cơ quan công an, đối tượng Chỉnh cho biết, do quá bức xúc vì hoa màu của gia đình thường bị phá hoại nên đã dùng dao đuổi, chém đàn trâu. 

Trong số 11 con trâu bị chém, phần lớn đều bị chém vào chân, đứt gân không thể đi lại được.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại