Hàn Quốc phản đối quan chức Nhật Bản viếng Đền Yasukuni

Bùi Hùng |

Trước việc một loạt quan chức của Nhật Bản viếng Đền Yasukuni, Chính phủ Hàn Quốc ngày 16/8 đã lấy làm tiếc về việc này.

Đền Yasukuni. Ảnh: Reuters

Đền Yasukuni. Ảnh: Reuters

Cùng ngày, Chính phủ Hàn Quốc đã ra một bình luận dưới danh nghĩa phát ngôn viên Bộ Ngoại giao, bày tỏ thất vọng sâu sắc về việc giới chức Nhật Bản tiếp tục gửi đồ cúng và viếng đền Yasukuni.

Seoul hối thúc giới chức Nhật Bản phải khiêm nhường, nghiêm túc kiểm điểm về lịch sử bằng hành động thực tế, có như vậy mới có thể xây dựng quan hệ Hàn-Nhật hướng tới tương lai, gây dựng được niềm tin với các nước láng giềng.

Trước đó, Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide ngày 15/8 đã gửi đồ viếng Đền. Cựu Thủ tướng Abe Shinzo, Bộ trưởng Môi trường Koizumi Shinjiro, Bộ trưởng Văn hóa, Giáo dục và Khoa học Hagiuda Koichi trực tiếp tới viếng Đền.

Trước đó hôm 13/8, Bộ trưởng phòng vệ Nhật Bản, ông Nobuo Kishi đã đến viếng Đền Yasukuni

Sau khi kết thúc hành lễ, ông Kishi đã trả lời báo chí rằng ông dùng tiền cá nhân để mua đồ lễ. Đây là sự thể hiện tấm lòng thành kính của ông đối với những người đã ngã xuống trong cuộc đấu tranh vì đất nước.

Đây là lần đầu tiên một Bộ trưởng Phòng vệ Nhật Bản đương chức đến viếng Đền kể từ năm 2016, và là vị Bộ trưởng phòng vệ thứ 2 trực tiếp viếng Đền nhân dịp kỷ niệm ngày kết thúc chiến tranh tại Nhật Bản vào ngày 15/8 hàng năm.

Với việc này, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc chiều ngày 13/8 đã triệu mời Công sứ Nhật Bản tại Hàn Quốc Kumagai Naoki để bày tỏ lập trường phản đối mạnh mẽ động thái này.

Đã nhiều năm nay, mỗi lần quan chức Nhật Bản tới viếng Đền Yasukuni hoặc gửi lễ đến viếng Đền đều vấp phải chỉ trích của Hàn Quốc và Trung Quốc, bởi hai nước này cho rằng tại đây có thờ một số người được coi là tội phạm chiến tranh. Đền Yasukuni được xây dựng năm 1896 để tưởng nhớ những người đã cống hiến cuộc đời mình cho đất nước Nhật Bản./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại