Triều Tiên cảnh báo Mỹ phải trả giá cho các cuộc tập trận chung với Hàn Quốc

Bích Thuận |

Phát biểu trong một cuộc trả lời phỏng vấn với truyền thông Trung Quốc mới đây, Đại sứ Triều Tiên tại Trung Quốc tuyên bố, Mỹ sẽ phải trả trả vì các cuộc tập chung với Hàn Quốc. Nước này là mối đe dọa chung của cả Trung Quốc và Triều Tiên.

Ông Ri Ryong-nam, Đại sứ Triều Tiên tại Trung Quốc. Ảnh: CFP.

Ông Ri Ryong-nam, Đại sứ Triều Tiên tại Trung Quốc. Ảnh: CFP.

Ông Ri Ryong-nam, Đại sứ Triều Tiên tại Trung Quốc cho rằng, các cuộc tập trận chung giữa Mỹ và Hàn Quốc bắt đầu từ hôm 10/8 là “sự thể hiện tập trung nhất chính sách thù địch của Mỹ đối với Triều Tiên”, đồng thời khẳng định “Đó là điều không hề được hoan nghênh và họ chắc chắn sẽ phải trả giá vì điều đó".

Phát biểu khi trả lời phỏng vấn tờ Thời báo Hoàn cầu của Trung Quốc, Đại sứ Triều Tiên nhấn mạnh, thời điểm diễn ra các cuộc tập trận lần này cho thấy Mỹ “mưu đồ sử dụng sức mạnh bóp nghẹt Triều Tiên”. Ông Ri Ryong-nam cũng nói thêm rằng hành động của Mỹ là “mối đe dọa đối với an toàn của người dân Triều Tiên và làm xấu thêm tình hình trên Bán đảo Triều Tiên”.

Theo ông, bất kể quy mô và hình thức của các cuộc tập trận, chúng đều là cuộc diễn tập chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh, thậm chí là một cuộc chiến tranh hạt nhân. Ông lưu ý rằng mục đích của Mỹ là cải thiện kế hoạch tác chiến để tiến hành các cuộc tấn công phủ đầu nhằm vào Triều Tiên. “Đây là bản chất gây hấn của các cuộc tập trận đang diễn ra".

Đại sứ Triều Tiên cho rằng, việc Mỹ phớt lờ các phản đối tiến hành tập trận, chứng tỏ “Mỹ không có ý định giải quyết các vấn đề thông qua đối thoại mà mưu đồ lật đổ chế độ Triều Tiên bằng vũ lực”.

Ông Ri Ryong-nam nói: “Tình hình hiện nay một lần nữa chứng tỏ quyết định tăng cường phòng thủ quốc gia của Triều Tiên là một biện pháp hoàn toàn đúng đắn và chính đáng.”

Theo quan chức này, để thực hiện hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên, Mỹ phải rút quân đội và vũ khí mà nước này triển khai ở Hàn Quốc. "Chừng nào lính Mỹ còn ở lại Hàn Quốc, mầm họa khiến tình hình bán đảo xấu đi thường xuyên sẽ không bị loại bỏ".

Ông Ri Ryong-nam nhấn mạnh, thực tế chứng minh rằng "lời nói thôi chưa đủ, và chỉ bằng cách tích lũy sức mạnh để ngăn chặn hiệu quả các mối đe dọa từ thế lực bên ngoài đối với Triều Tiên, mới có thể đảm bảo hòa bình và an ninh của Bán đảo Triều Tiên. Đây là nhu cầu liên quan đến sự tồn vong của chúng tôi".

Ông cho biết, Triều Tiên đã thể hiện rõ thái độ rằng sẽ đối xử với Mỹ dựa trên nguyên tắc “cứng rắn đáp lại sự cứng rắn, thiện chí đáp lại thiện chí”. Ông Ri Ryong-nam cũng nói thêm rằng chừng nào còn tồn tại mối đe dọa quân sự của Mỹ đối với Triều Tiên, thì không thể mong đợi hòa bình và an ninh cho Bán đảo Triều Tiên. Trước mối đe dọa của Mỹ, Triều Tiên có các quyền hợp pháp để bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ và người dân của mình.

Quan chức này khẳng định, do chính sách của Mỹ đối với Triều Tiên không thay đổi, nên từ giờ Bình Nhưỡng sẽ không ngồi nhìn các mối đe dọa từ Mỹ, mà sẽ tăng cường khả năng răn đe tuyệt đối nhằm đè bẹp các mối đe dọa quân sự ngày càng tăng từ Mỹ.

Liên quan đến Trung Quốc và hợp tác Trung – Triều, Đại sứ Triều Tiên cho rằng, gần đây, không chỉ ở Bán đảo Triều Tiên, Mỹ cũng đã tiến hành các cuộc tập trận chung với các nước láng giềng của Trung Quốc, mục đích là thắt chặt “ràng buộc quân sự” với các đồng minh, nhằm gây sức ép với Trung Quốc và tăng cường hơn nữa vòng vây chiến lược chống lại Trung Quốc.

Ông nhấn mạnh: “Mỹ là mối đe dọa chung đối với Triều Tiên và Trung Quốc, hai nước nên đối phó bằng cách tiếp tục tăng cường hợp tác”./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại