Hàn Quốc: Nữ tín đồ Tân Thiên Địa nhảy lầu tự sát

Vương Nam |

2 tín đồ của Tân Thiên Địa của Hàn Quốc đã tìm đến cái chết sau khi mâu thuẫn với người nhà về những vấn đề liên quan đến giáo phái, Koreatimes đưa tin.

Ngày 10.3, một tín đồ của Tân Thiên Địa tại thành phố Jeongeup, tỉnh Jeolla Bắc đã tìm đến cái chết sau khi cãi nhau với chồng về giáo phái, cảnh sát Hàn Quốc cho biết.

Trước đó 2 tuần, một tín đồ Tân Thiên Địa khác tại thành phố Ulsan đã nhảy lầu tự tử sau khi đối mặt với bạo lực gia đình vì người chồng không chấp nhận giáo phái mà cô này theo đuổi.

Trong khi cảnh sát đang tiếp tục điều tra về 2 vụ tự tử, giáo phái Tân Thiên Địa vẫn đang là tâm điểm chỉ trích của người dân Hàn Quốc vì liên quan đến đa số trường hợp nhiễm Covid-19 tại nước này.

Ở vụ án hôm 10.3, người chồng đã khai với cảnh sát rằng vợ anh ta đã nhảy từ ban công của căn hộ chung cư ngay sau khi 2 người cãi vã về Tân Thiên Địa. Người vợ ra đi khi còn 2 con nhỏ 5 tuổi và 7 tuổi đang cần được chăm sóc.

Người chồng cho biết, vợ mình đã trở thành tín đồ của giáo phái Tân Thiên Địa 7 – 8 năm và 2 người luôn xảy ra tranh cãi về vấn đề này. Căng thẳng giữa đôi vợ chồng ngày càng trở nên gay gắt sau khi nhiều tín đồ của Tân Thiên Địa bị nhiễm Covid-19 và lây cho những người khác.

“Vợ tôi đã xét nghiệm âm tính với Covid-19 và đang tự cách ly theo yêu cầu của cơ quan y tế”, người chồng cho biết.

Ở một diễn biến khác, tổ chức từ thiện Community Chest of Korea ngày hôm nay đã từ chối số tiền quyên góp 12 tỷ won (khoảng 10 triệu USD) nhằm ủng hộ chống dịch Covid-19 của giáo phái Tân Thiên Địa.

Hàn Quốc: Nữ tín đồ Tân Thiên Địa nhảy lầu tự sát - Ảnh 2.

Giáo chủ Tân Thiên Địa quỳ gối xin lỗi người dân (ảnh: Koreaherald)

Lấy lý do “tiền nhạy cảm” cùng với việc Tân Thiên Địa không thông báo trước và tham khảo ý kiến, Community Chest of Korea đã chuyển trả lại khoản tiền quyên góp cho Tân Thiên Địa.

“Chúng tôi không được thông báo trước về khoản ủng hộ. Ngoài ra, chúng tôi còn lo ngại những vấn đề về đạo đức và pháp lý liên quan đến số tiền”, đại diện của Community Chest of Korea cho biết.

Tân Thiên Địa sau đó đã chuyển khoản tiền đến một tổ chức từ thiện khác, nhưng tiếp tục bị từ chối.

Bộ Y tế khuyến cáo về việc cách ly, theo dõi sức khỏe trong phòng chống Covid-19:

- Đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Phải cách ly ngay tại cơ sở y tế trong vòng 14 ngày, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Đối với người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, cư trú trong vòng 14 ngày và thông báo với chính quyền cơ sở (phường, xã, thị trấn) và phải theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe. Nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi.

- Rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác.

- Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế.

- Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin: 1900322819009095.

Hàn Quốc: Nữ tín đồ Tân Thiên Địa nhảy lầu tự sát - Ảnh 6.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại