Hàn Quốc cho phép một thầy tu Phật giáo tới Triều Tiên

Vietnamplus |

Theo Yonhap, ngày 31/5, Bộ Thống nhất Hàn Quốc đã chấp thuận chuyến thăm của một thầy tu Phật giáo tới Triều Tiên vào tháng tới, đánh dấu lần đầu tiên một quyết định về trao đổi nhân dân như vậy được đưa ra kể từ khi chính quyền của Tổng thống Moon Jae-in nắm quyền hồi năm ngoái.

Bộ Thống nhất Hàn Quốc nêu rõ, thầy tu Cheondam, một quan chức cấp cao của Quỹ Hòa bình Thế giới - một nhóm dân sự có trụ sở tại Seoul, sẽ có chuyến đi 5 ngày tới Bình Nhưỡng kể từ ngày 2/6.

Vị thầy tu này đã nộp đơn xin chấp thuận cho chuyến thăm này theo lời mời từ phía Triều Tiên.

Theo Bộ Thống nhất Hàn Quốc, thầy tu Cheondam sẽ tới Triều Tiên thông qua Trung Quốc, và có kế hoạch gặp giới Phật tử hàng đầu của nước chủ nhà để thảo luận các vấn đề liên quan tới việc khôi phục một đền thờ ở Núi Kumgang.

Việc Chính phủ Hàn Quốc chấp thuận chuyến thăm diễn ra đúng vào thời điểm hai miền liên Triều đang tìm cách tăng cường quan hệ song phương sau thời gian dài căng thẳng liên quan tới tham vọng hạt nhân của Bình Nhưỡng./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại