
Theo tạp chí Military Watch (MW) của Mỹ, tuổi thọ trung bình của một lính bộ binh Ukraine trên chiến tuyến, nơi máy bay ném bom Su-34 của Nga hoạt động - là không quá 4 giờ, thậm chí tồn thất đang ngày càng gia tăng.

Binh lính Ukraine đang phàn nàn về máy bay ném bom tiền tuyến Su-34, loại oanh tạc cơ đang được Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga sử dụng rộng rãi trên chiến trường.

Những máy bay này mang theo bom nổ mạnh với các module lượn và hiệu chỉnh đa năng (UMPK), tiến hành những cuộc oanh tạc quy mô lớn vào nhiều vị trí của Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Hơn nữa theo các chiến binh Ukraine, ngay cả các hầm trú ẩn bằng bê tông vững chắc nhất cũng không thể bảo vệ được họ trước sức công phá của bom FAB-500 trang bị module UMPK.

"Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga đang phóng chúng liên tiếp, những trận oanh tạc quy mô lớn nghe như thể một chiếc máy bay đang rơi xuống đầu bạn vậy", một binh sĩ Ukraine chia sẻ với phóng viên tờ MW.

Hiện tại, Lực lượng vũ trang Ukraine thiếu khả năng bắn hạ bom hàng không gắn module UMPK được máy bay ném bom Nga sử dụng, và điều này đã dẫn đến tổn thất nặng nề nhất về nhân lực.

Theo chính lời kể từ binh lính Ukraine, tại những khu vực mặt trận nơi máy bay Su-34 được triển khai, thương vong lên tới 80 - 90%, và tuổi thọ trung bình của người lính không quá 4 giờ.

Như tạp chí Mỹ đã lưu ý, Nga không những không giảm số lượng các cuộc không kích nhằm vào Lực lượng vũ trang Ukraine, mà ngược lại, còn tăng cường đáng kể.

Hiện tại, Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga nhận được các lô máy bay ném bom tiền tuyến Su-34 mới gần như hàng tháng, giúp gia tăng đáng kể sức mạnh hỏa lực của họ.