Ham đặt gà xiên giảm giá, cô nàng tá hoả khi phát hiện phần thịt cực lạ bên trong, phải bỏ luôn cả bữa ăn

Thanh Phong |

Dù mua được đồ ăn với giá ưu đãi, nhưng với tình huống vừa gặp phải, cô nàng thấy... “hãi” luôn việc săn đồ ăn sale online.

Ngày hội siêu sale 11/11 dù đã kết thúc nhưng 7749 câu chuyện dở khóc dở cười khi mua hàng online của dân mạng vẫn được kể tiếp. Mới đây nhất, cô nàng nọ đã chia sẻ bữa ăn gà xiên “sống nhăn” khi được giảm giá khiến ai nấy đều choáng váng.

Ham đặt gà xiên giảm giá, cô nàng tá hoả khi phát hiện phần thịt cực lạ bên trong, phải bỏ luôn cả bữa ăn - Ảnh 1.

Kỷ niệm ngày săn sale không bao giờ quên. Ảnh chụp màn hình

Theo đó, cô nàng đã order 2 phần gà xiên qua app giao hàng trong ngày 11/11, nhìn bề ngoài trông vàng rụm hấp dẫn, nhưng không ngờ khi ăn thì bên trong còn sống nguyên, thịt màu đỏ hồng nhìn rõ. Vì tai nạn này mà khổ chủ đã bỏ luôn bữa trưa.

Ham đặt gà xiên giảm giá, cô nàng tá hoả khi phát hiện phần thịt cực lạ bên trong, phải bỏ luôn cả bữa ăn - Ảnh 2.

Bề ngoài xiên gà trông vàng đều

Ham đặt gà xiên giảm giá, cô nàng tá hoả khi phát hiện phần thịt cực lạ bên trong, phải bỏ luôn cả bữa ăn - Ảnh 3.
Ham đặt gà xiên giảm giá, cô nàng tá hoả khi phát hiện phần thịt cực lạ bên trong, phải bỏ luôn cả bữa ăn - Ảnh 4.

Nhưng bên trong, quá nửa phần thịt vẫn còn đỏ hồng

 Cô gái cho biết thêm, đơn hàng gồm gà xiên, bánh gà và nước mua cùng ở cửa hàng có giá 32k, sau khi cộng phí ship và mã giảm giá 11/11 của app vận chuyển, số tiền phải thanh toán chỉ còn 29k. Dù mua được đồ ăn với giá ưu đãi, nhưng với tình huống thịt sống gặp phải, cô nàng thấy... “hãi” luôn việc săn đồ ăn sale online.

Sau khi cô gái chia sẻ câu chuyện lên một hội nhóm review ẩm thực nổi tiếng, các thành viên đã có nhiều ý kiến trái chiều, đa số đều chia buồn, cảm thông với cô gái, dù tình huống quả thật là dở khóc dở cười:

- “Chắc để ngăn đông xong bỏ ra nướng nên nó chín được ngoài trong sống”.

- “Có khi sale nhiều đơn quá nên làm ẩu”.

- “Gà xiên medium rare hay gì, trông như cá hồi”.

- “Dù thế nào thì cũng khó cảm thông được, hại người ta cả bữa ăn rồi còn gì”.

Một số ý bình luận cho rằng, việc bên ngoài chín, bên trong sống khả năng cao là do rán đã để lửa to, thịt chưa rã đông hoàn toàn nên xảy ra hiện tượng “medium rare” như trường hợp của cô gái này. Nhưng dù sale hay không sale, thì việc bán đồ ăn sống cho khách đều khó có thể chấp nhận.

Nguồn: NVCC

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại