Ham ăn đồ ăn của du khách, đám gấu mèo ở sở thú Trung Quốc bỗng phát phì, giảm hẳn khả năng sinh sản

DUY VU |

Tuy đã có biển cấm, các du khách vẫn thường xuyên ném đồ ăn xuống chuồng, vô hình chung đã khiến lũ gấu mèo bị béo phì.

Vườn thú Quảng Châu, Trung Quốc hiện đang là nhà của 40 con gấu mèo Mỹ, nhưng phân nửa số đó đã mắc bệnh béo phì. 

Lí giải cho hiện tượng này, nhân viên vườn thú cho biết các du khách đến thăm chuồng gấu mèo vẫn thường xuyên ném thức ăn xuống dù đã có biển cấm, khiến chúng nổi máu ham ăn mà không màng để ý đến cân nặng ngày một tăng lên của mình.

Cụ thể, cân nặng của lũ gấu mèo giờ đã lên đến 8kg, trong khi trung bình mỗi con thường chỉ nặng tầm 5kg. 

Điều này sẽ dẫn đến những hệ lụy khó lường đối với sức khỏe của gấu mèo, gia tăng nguy cơ mắc các bệnh như tiểu đường, tim mạch, và đặc biệt là suy giảm khả năng sinh sản.

Ham ăn đồ ăn của du khách, đám gấu mèo ở sở thú Trung Quốc bỗng phát phì, giảm hẳn khả năng sinh sản - Ảnh 1.

Dù đã có biển cấm, du khách vẫn hay thả đồ ăn vào chuồng gấu mèo.

Ham ăn đồ ăn của du khách, đám gấu mèo ở sở thú Trung Quốc bỗng phát phì, giảm hẳn khả năng sinh sản - Ảnh 2.

Những con gấu mèo rất tham ăn, sẵn sàng "đớp" bất cứ thứ gì được ném vào chuồng.

Ham ăn đồ ăn của du khách, đám gấu mèo ở sở thú Trung Quốc bỗng phát phì, giảm hẳn khả năng sinh sản - Ảnh 3.
Ham ăn đồ ăn của du khách, đám gấu mèo ở sở thú Trung Quốc bỗng phát phì, giảm hẳn khả năng sinh sản - Ảnh 4.

Hệ quả là chúng phát phì đáng kể, có nguy cơ mắc nhiều bệnh về tim mạch, giảm khả năng sinh sản,...

Thật vậy, vào năm 2017, lượng gấu mèo được sinh ra ở vườn thú là 12 con, nhưng đến năm 2018 thì con số này chỉ đếm trên đầu ngón tay, phần nhiều vì lũ gấu mèo đã ngày càng béo lên trông thấy. 

Nhưng vì thói ham ăn, đám gấu mèo cứ thấy du khách đến thăm là lại háo hức nhìn lên phía hàng rào, chờ họ ném đồ xuống là lại tranh nhau ăn không chút nghĩ ngợi.

Cứ thấy có người là đám gấu mèo lại chầu chực xin ăn.

Được biết, lũ gấu mèo hàng ngày vẫn được nhân viên cho ăn những món lành mạnh như trái cây, rau củ, thịt cá,... 

Nhưng khi du khách đến thăm thì ngược lại, họ thường quăng vào chuồng thú những thứ đồ ăn nhanh, đồ chiên rán, snack các loại góp phần gia tăng khả năng béo phì của gấu mèo.

Sự việc trở nên nghiêm trọng đến mức các nhân viên sở thú đã phải đi tuần liên tục để nhắc mọi người không được cho gấu mèo ăn. 

Đồng thời, sở thú dự định sẽ xây thêm hàng rào cao hơn để tránh tình trạng này tái diễn.

Ham ăn đồ ăn của du khách, đám gấu mèo ở sở thú Trung Quốc bỗng phát phì, giảm hẳn khả năng sinh sản - Ảnh 6.

Nhân viên sở thú vẫn cho lũ gấu mèo ăn mỗi ngày, nhưng các du khách vẫn cứ ném thêm đồ ăn độc hại vào chuồng.

Ham ăn đồ ăn của du khách, đám gấu mèo ở sở thú Trung Quốc bỗng phát phì, giảm hẳn khả năng sinh sản - Ảnh 7.
Ham ăn đồ ăn của du khách, đám gấu mèo ở sở thú Trung Quốc bỗng phát phì, giảm hẳn khả năng sinh sản - Ảnh 8.
Ham ăn đồ ăn của du khách, đám gấu mèo ở sở thú Trung Quốc bỗng phát phì, giảm hẳn khả năng sinh sản - Ảnh 9.

Sở thú đã phải cử người đi tuần để tránh tình trạng này tiếp diễn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại