Haiti bất ngờ có 2 tổng thống sau vụ ám sát gây chấn động

Đăng Nguyễn |

Thượng viện, cơ quan lập pháp chính thức còn lại ở Haiti, ngày 9.7 bầu Chủ tịch Thượng viện Joseph Lambert làm Tổng thống lâm thời, trực tiếp thách thức quyền Thủ tướng Claude Joseph, người tự phong làm quyền Tổng thống.

Cảnh sát bắt giữ các nghi phạm tham gia vụ ám sát Tổng thống Haiti, tịch thu nhiều vũ khí.

Cảnh sát bắt giữ các nghi phạm tham gia vụ ám sát Tổng thống Haiti, tịch thu nhiều vũ khí.

“Joseph Lambert, Thượng nghị sĩ do người dân bầu chọn, được lựa chọn làm Tổng thống lâm thời của Cộng hòa Haiti, cho đến khi quốc gia tổ chức cuộc bầu cử mới”, các thượng nghị sĩ tuyên bố, theo Sputnik.

Các thượng nghị sĩ Haiti giao cho ông Lambert trọng trách thành lập chính phủ và hội đồng bầu cử mới trong 15 ngày để “khôi phục an ninh và tổ chức cuộc bầu cử đáng tin cậy trong thời gian sớm nhất có thể".

Theo truyền thông Haiti, 8 thượng nghị sĩ bỏ phiếu thuận và 2 người bỏ phiếu trắng. Thượng viện Haiti có 20 ghế trống do không có cuộc bầu cử quốc hội mới vào tháng 1.2020.

Ngoại trừ Tổng thống Jovenel Moise mới bị ám sát, các thượng nghị sĩ còn lại là những người cuối cùng được người dân bầu ở Haiti.

Việc ông Lambert được thượng viện bầu làm Tổng thống lâm thời thổi bùng cuộc cạnh tranh quyền lực ở quốc gia nghèo vùng Caribe.

Haiti bất ngờ có 2 tổng thống sau vụ ám sát gây chấn động - Ảnh 1.

Quyền Thủ tướng Haiti Claude Joseph tự phong mình làm quyền Tổng thống.

Ngay sau khi ông Moise bị ám sát, quyền Thủ tướng Claude Joseph tự phong mình làm quyền Tổng thống. Nhiều chuyên gia nói Claude Joseph nắm quyền lực là vi hiến, nhưng ông được sự ủng hộ của Liên Hợp quốc và Mỹ.

Trong khi đó, ông Moise đã lựa chọn bác sĩ nhãn khoa Ariel Henry làm quyền Thủ tướng thay thế Claude Joseph, một ngày trước khi vụ ám sát xảy ra.

Edmond Bocchit, Đại sứ Haiti tại Mỹ, nói trên tờ France 24 rằng Henry chưa có thời gian thành lập chính phủ mới nên Joseph vẫn nắm quyền.

“Claude Joseph không phải Thủ tướng, ông ấy là thành viên trong chính phủ của tôi”, ông Henry nói ngày 9.7.

Helen La Lime, đại sứ đặc biệt của Liên Hợp quốc ở Haiti, nói rằng ông Joseph sẽ tạm thời lãnh đạo đất nước cho đến khi có một cuộc bầu cử mới vào tháng 9 hoặc tháng 11.

Trong khi đó, chính phủ của ông Claude Joseph đã yêu cầu Mỹ và Liên Hợp quốc đưa quân đến Haiti để bảo vệ các cơ sở hạ tầng chủ chốt.

Mỹ đã điều đặc vụ FBI và quan chức Bộ An ninh Nội địa tới Haiti để hỗ trợ cảnh sát quốc gia nước này, và viện trợ cho lực lượng cảnh sát Haiti số tiền 5 triệu USD.

Cho đến tối ngày 9.7, cảnh sát Hait đã bắt giữ 19 nghi phạm, 17 là người Colomobia và 2 người Mỹ gốc Haiti. 7 nghi phạm khác đã bị cảnh sát bắn chết trong quá trình truy bắt.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại