Hai vợ chồng người Dao tử vong trong vụ sạt lở đất tại Lào Cai

An Kiên/VOV-Tây Bắc |

Khoảng 6h45' sáng 6/8, tại thôn Sùng Vui, xã Phìn Ngan, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai xảy ra một vụ sạt lở đất khiến 2 vợ chồng tử vong.

Theo thông tin từ chính quyền địa phương, danh tính người chồng được xác định là ông Tẩn Díu Châu (sinh năm 1957), còn vợ là Tẩn Líu Mẩy (sinh năm 1959).

Hai vợ chồng ông Châu là người dân tộc Dao, nhà ở thôn Trung Chải (xã Phìn Ngan), ra ngủ tại lán coi, nuôi lợn gà ở thôn Sùng Vui từ đêm hôm trước thì gặp nạn.

Nhận định của cơ quan chức năng cho thấy, tại khu vực xảy ra vụ việc trời mưa không lớn, nhưng do mưa kéo dài nhiều ngày trước, cộng với địa chất đất của khu vực Phìn Ngan có độ liên kết không tốt gây sạt lở.

Ngay sau xảy ra, vụ sạt lở, trực tiếp Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện cùng các thành viên Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Bát Xát đã vào hiện trường chỉ đạo khắc phục hậu quả; động viên, hỗ trợ gia đình nạn nhân; tuyên truyền, vận động người dân cảnh giác với các hiện tượng thiên tai nguy hiểm.

Trước đó, tại Phìn Ngan cũng từng xảy ra 2 trận sạt lở kinh hoàng vào năm 2004 (khiến 23 người tử vong) và năm 2016 (khiến 3 người tử vong).

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Lào Cai cho biết, mưa dông diện rộng khả năng còn tiếp tục ảnh hưởng đến Lào Cai tới hết ngày 8/8.

Hiện nay, do mưa kéo dài nhiều ngày khiến đất đá trong các đồi núi ngấm no nước nên người dân các địa phương cần hết sức đề phòng sạt lở đất,đá nguy hiểm. Mưa lớn tập trung vào sáng sớm và chiều tối cũng dễ phát sinh lũ quét ở các khu vực đồi núi./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại