Hai tổ bay Vietnam Airlines có khách Trung Quốc nhiễm virus Corona được theo dõi chặt chẽ

Hoàng Đan |

Vietnam Airlines cho hay, 22 cán bộ nhân viên và thân nhân đại diện chi nhánh tại Trung Quốc trở về từ vùng dịch virus Corona vẫn đang được các bác sĩ theo dõi chặt chẽ.

Sáng 7/2, theo thông tin từ Vietnam Airlines, tính đến 17h ngày 6/2, đơn vị tiếp nhận thông tin một trường hợp tiếp viên N.T.Y thực hiện chuyến bay Hà Nội – Macao ngày 3/2 đã có biểu hiện ho, sốt nhẹ và đi khám tại bệnh viện Bạch Mai ngày 5/2.

Sau đó, trường hợp này đã được cách ly tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2. Thông tin mới nhất, đến thời điểm hiện tại, nữ tiếp viên này không còn biểu hiện sốt hay khó thở, chỉ ho và sổ mũi, đồng thời, đang được các bác sĩ theo dõi tận tình.

Cũng theo thông tin từ hãng, hiện 22 cán bộ nhân viên và thân nhân đại diện chi nhánh tại Trung Quốc trở về từ vùng dịch đang được các bác sĩ theo dõi sát sao. Hiện, sức khỏe của những người này đều tốt.

Về trường hợp tự cách ly đối với 2 tổ bay gồm 4 phi công và 12 tiếp viên thực hiện hai chuyến bay Trịnh Châu – Nha Trang ngày 23/1 và Nha Trang – Trịnh Châu ngày 28/1 (có 1 khách Trung Quốc dương tính với virus Corona) vẫn đang được theo dõi chặt chẽ theo hướng dẫn của các cán bộ y tế.

Tình trạng sức khỏe của 2 tổ bay hiện hoàn toàn bình thường.

Nhằm chủ động phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do virus Corona gây ra và đảm bảo an toàn sức khoẻ cho hành khách, tổ bay, cộng đồng, Vietnam Airlines khẳng định tiến hành nghiêm việc khử trùng tất cả tàu bay từ Trung Quốc đại lục, Đài Loan, Hồng Kông, Ma Cao, Bangkok về Việt Nam.

Trước đó, Bộ Y tế đã có công điện hoả tốc gửi UBND TP.HCM đề nghị kiểm tra 67 hành khách từng lưu trú Trung Quốc vừa nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.

Theo công văn của Bộ Y tế, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã ghi nhận 67 hành khách từng lưu trú và quá cảnh tại Trung Quốc trên chuyến bay của hãng Asiana Airlines từ Seoul (Hàn Quốc) về Tân Sơn Nhất được công an cửa khẩu Tân Sơn Nhất cho phép nhập cảnh vào Việt Nam.

Bộ Y tế đề nghị UBND TP.HCM rà soát tất cả người nhập cảnh đến từ hoặc đi qua Trung Quốc trên chuyến bay nói trên để thực hiện các biện pháp cách ly trong vòng 14 ngày.

Đồng thời, giám sát, huy động nguồn lực để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, đảm bảo phục vụ việc cách ly y tế.

Bộ cũng đề nghị UBND TP chỉ đạo các đơn vị công an, y tế, văn hóa, thể thao và du lịch… thực hiện cách ly tại nhà hoặc cơ sở lưu trú đối với các hành khách này dưới sự giám sát chặt chẽ của cơ quan chức năng; kiên quyết không để các trường hợp này ra khỏi nhà hoặc cơ sở lưu trú và tiếp xúc với người xung quanh.

Cùng với đó, lập danh sách điều tra các trường hợp tiếp xúc gần, đối với những người sống trong gia đình, làm việc trong các cơ sở lưu trú có người bị cách ly, thực hiện các biện pháp phòng bệnh, hạn chế tối đa việc tiếp xúc với người bị cách ly và những người khác.

Cũng theo báo cáo của sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, đến ngày 5/2, công an cửa khẩu sân bay  đã từ chối nhập cảnh vào Việt Nam với 286 hành khách, do những người này đã từng lưu trú, quá cảnh tại Trung Quốc.

Sau khi từ chối nhập cảnh, lực lượng chức năng sân bay đã kiểm tra thân nhiệt toàn bộ hành khách trên và hạn chế khách di chuyển sang các khu vực khác. Đến cuối ngày, các hãng hàng không đã đưa khách quay về điểm xuất phát.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại