Hai tháng 2023: Mặt hàng xuất khẩu nửa tỷ USD, Trung Quốc mua hết một nửa

Dy Khoa |

Bên cạnh Trung Quốc, mặt hàng xuất khẩu này cũng được các nước châu Âu, Mỹ, Nhật Bản quan tâm, nhập khẩu cao.

Theo số liệu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trong hai tháng đầu năm 2023, xuất khẩu rau, trái cây đạt 592 triệu USD, tăng gần 18% so với cùng kỳ năm 2022. Trung Quốc hiện là thị trường xuất khẩu nông sản chính của Việt Nam, chiếm đến 57,5%. Tiếp đến là Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc…

Phó Chủ tịch Hiệp hội Rau quả Việt Nam Nguyễn Đình Tùng cho biết: “Xuất khẩu trái cây tăng trưởng mạnh mẽ trong những tháng đầu năm 2023 do Trung Quốc mở cửa khẩu, cùng với những nghị định thư được ký kết từ cuối năm 2022 đã tạo đà cho xuất khẩu năm 2023. Ngoài ra, ngay từ đầu năm, ngành rau, trái cây đã ghi nhận sự tăng trưởng ở các thị trường Hoa Kỳ, Australia, Canada, châu Âu”.

Việt Nam thuộc top đầu những quốc gia xuất khẩu nông sản vào Trung Quốc. Năm 2022, kim ngạch xuất khẩu rau, trái cây Việt Nam sang Trung Quốc đạt gần 2 tỷ USD, tăng 34,4% so với năm 2021.

Từ những tháng cuối năm 2022 đến nay, xuất khẩu rau, trái cây của Việt Nam vào Trung Quốc tăng trưởng tốt, nhất là mặt hàng sầu riêng. Dự kiến năm 2023, trái sầu riêng sẽ tăng trưởng mạnh mẽ nhất trong các nhóm hàng trái cây xuất khẩu vào Trung Quốc, vươn lên tốp đầu về trái cây xuất khẩu có giá trị cao. Ngoài ra, một số mặt hàng trái cây khác cũng có tiềm năng tăng mạnh xuất khẩu vào thị trường này.

Hai tháng 2023: Mặt hàng xuất khẩu nửa tỷ USD, Trung Quốc mua hết một nửa - Ảnh 1.

Sầu riêng Việt Nam đang có cơ hội rất lớn khi được phép nhập khẩu chính ngạch vào Trung Quốc. Ảnh minh họa.

Xuất khẩu sầu riêng sang Trung Quốc sẽ đạt 1 tỷ USD

Hiệp hội Rau quả Việt Nam dự báo trong năm 2023, xuất khẩu sầu riêng vào Trung Quốc sẽ đạt giá trị 1 tỷ USD.

Giá trị trái cây xuất khẩu vào Trung Quốc đạt 1,27 tỷ USD, Việt Nam đứng vị trí thứ 3 trong top 10 nước xuất khẩu trái cây lớn nhất vào thị trường Trung Quốc trong năm 2022. Số liệu do Tổng cục Hải quan Trung Quốc công bố mới đây về top 10 nước xuất khẩu trái cây nhiều nhất vào thị trường này, dựa trên giá trị xuất khẩu thống kê năm 2022.

Theo danh sách này, Thái Lan giữ ngôi vị số 1, với giá trị đạt 6,28 tỷ USD, giảm 3,8% so với năm 2021. Xếp sau là Chile, đạt 3,35 tỷ USD, tăng 40,8%. Việt Nam ở vị trí thứ 3, với giá trị đạt 1,27 tỷ USD, tăng 42,7%. Thanh long, chuối và sầu riêng là những loại trái cây được Trung Quốc nhập khẩu nhiều nhất.

Trong năm 2022, Trung Quốc nhập 825.000 tấn sầu riêng, với tổng giá trị 4,03 tỷ USD. Trong đó, sản lượng xuất khẩu phần lớn thuộc về Thái Lan, với 3,85 tỷ USD. Sầu riêng Việt Nam bắt đầu được phép xuất khẩu chính ngạch vào Trung Quốc từ những tháng nửa cuối của năm 2022.

Sau khi ký kết Nghị định thư giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam và Tổng cục Hải quan Trung Quốc về yêu cầu kiểm dịch thực vật đối với sầu riêng tươi Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc, lô hàng sầu riêng đầu tiên của Việt Nam đã xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc từ giữa tháng 9/2022. Chỉ trong hơn 3 tháng cuối năm, Việt Nam đã xuất khẩu tổng cộng 40,8 nghìn tấn với tổng kim ngạch 188 triệu USD sang thị trường Trung Quốc.

Tổng cục Hải quan Trung Quốc dự báo, sản lượng nhập khẩu sầu riêng Việt Nam vào Trung Quốc sẽ còn tăng mạnh trong những năm tới.

Xuất khẩu dừa của Việt Nam vào Trung Quốc năm 2022 tăng 68,7% so với năm 2021 và nằm trong 3 nước có sản lượng nhiều nhất. Cụ thể, dừa nhập khẩu từ Việt Nam đạt 221.000 tấn; Thái Lan nhiều nhất với 523.000 tấn, tăng 56,6%; Indonesia là 322.000 tấn, giảm 15,8%.

Năm 2022, kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản của cả nước đạt hơn 53 tỷ USD, trong đó thị trường Trung Quốc đóng góp hơn 10 tỷ USD. Tuy nhiên, nếu xét trong tổng lượng nhập khẩu nông, lâm, thủy sản của Trung Quốc khoảng 260 tỷ USD, thì nông sản Việt Nam mới chiếm tỷ trọng chưa đến 5%.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại