*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Tờ Washington Post (WP) ngày 1/11 đưa tin: Mỹ đang triển khai một lực lượng quân sự khổng lồ đến khu vực gần Venezuela.
Theo EurAsian Times, chính quyền Tổng thống Trump đã dùng đủ mọi cách để vũ trang cho Đài Loan, từ đó "đổ thêm dầu vào lửa" trong cuộc chiến với Trung Quốc.
Một câu hỏi được đặt ra là: Venezuela làm thế nào để chi trả cho các tên lửa mua từ Trung Quốc trong bối cảnh cuộc khủng hoảng kinh tế của họ vẫn đang tiếp diễn?
Không ai có thể "ẩn náu" được trước các chuyên gia... internet, kể cả những thủy thủ tàu ngầm Venezuela. Chiếc tàu ngầm nhỏ, bí mật nhưng rất nguy hiểm của họ vừa bị lộ.
Ông Mohsen Rezai, một chỉ huy cấp cao của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết Mỹ đã thực sự ra tay với các tàu dầu Iran chở nhiên liệu tới Venezuela.
Tàu chở dầu đầu tiên của Iran đã an toàn tiến vào vùng đặc quyền kinh tế của Venezuela mang theo hàng trăm nghìn thùng dầu, bất chấp Chính phủ Mỹ đe dọa sẽ chặn bắt khi đi qua biển Caribbean.
Tàu Cảnh sát biển Mỹ USCGC James, một trong những tàu có công nghệ tiên tiến nhất, đã đi về phía lãnh hải Venezuela nhưng kịp thời chuyển hướng sau khi vấp phải cảnh báo của Hải quân Venezuela.
Hải quân Venezuela hôm 10-5 tuyên bố họ đã chặn tàu của Cảnh sát biển Mỹ, USCGC James, khi nó hướng về lãnh hải Venezuela.
Nhân lúc vẫn còn thời gian, chính quyền của Tổng thống Venezuela Maduro nên cân nhắc tới việc nâng cấp lực lượng hải quân đang sử dụng nhiều khí tài của phương Tây.
Những năm 2000, xuất hiện nhiều thông tin cho thấy TT Hugo Chavez đã gần đạt được thỏa thuận mua các tàu ngầm mới của Nga. Tuy nhiên, kế hoạch này chưa bao giờ được thực hiện.
Việc mua lại những tàu tuần tra đang đóng dở cho Venezuela sẽ giúp bổ sung nhanh chóng phương tiện mới cho các lực lượng chấp pháp trên biển của Việt Nam.
Reuters đưa tin, Bộ Ngoại giao Colombia ngày 31/1 cho biết các binh sỹ hải quân Venezuela đã vượt qua biên giới với Colombia đêm 30/1 sau đó đấu súng với cảnh sát nước này.