*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Hải quân Trung Quốc (PLAN) được cho là đã “kết nạp” một cỗ máy mới vào kho trang bị của mình, tiêm kích Shenyang FC-31, với vai trò tiêm kích trên tàu sân bay.
Các nguồn tin nói Ấn Độ đang bận rộn xây dựng một căn cứ quân sự ở Mauritius trong bối cảnh Trung Quốc tiếp tục tăng cường các hoạt động quân sự - từ Himalaya đến Ấn Độ Dương.
Có nhiều dấu hiệu cho thấy chính quyền Mỹ trong tương lai dưới thời của ông Joe Biden sẽ cứng rắn với Trung Quốc ở Biển Đông không kém chính quyền Donald Trump hiện nay.
Khi Trung Quốc thúc đẩy trở thành cường quốc hải quân “nước xanh”, các tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân đóng vai trò cực kỳ quan trọng đối với kế hoạch của Bắc Kinh. Trong lịch sử, hạm đội tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân của Hải quân Trung Quốc (PLAN) đã bị hạn chế bởi năng lực chế tạo.
Có thể có những nhận định sai lầm của giới quân sự Trung Quốc về các diễn biến ở khu vực, trong khi quân đội của họ liên tục gia tăng khả năng thi triển sức mạnh, đặc biệt là hải quân và không quân hải quân, dẫn đến các lo ngại về các cuộc đụng độ vượt ra khỏi các tính toán.
Tàu tấn công đổ bộ Type 075 của Trung Quốc đã hoàn thành đợt chạy thử ngoài biển lần đầu tiên và dự kiến sẽ được biên chế cho hải quân ngay trong năm sau, theo các nhà phân tích quân sự.
Lúc 23h30 phút đêm 12/5, trang web của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương - Ủy ban Giám sát quốc gia Trung Quốc bất ngờ thông báo: Hồ Vấn Minh, nguyên Bí thư, Chủ tịch Tập đoàn Công nghiệp Nặng - Tàu thuyền Trung Quốc, đang bị điều tra vì vi phạm nghiêm trọng kỷ luật và pháp luật. Thông tin này đã gây rúng động.
Hải quân Mỹ đang lên kế hoạch khởi động chương trình 5 năm phát triển thế hệ tàu chiến mặt nước hạng nặng thế hệ mới, lớp tàu tuần dương hạm hạng nặng đầu tiên được phát triển sau Chiến tranh lạnh. Việc nghiên cứu, thử nghiệm sẽ bắt đầu từ năm 2021, Military Watch dẫn một báo cáo ngân sách mới đây của hải quân Mỹ cho hay.
Trong đề xuất ngân sách năm tài chính 2021 của Hải quân Mỹ, khoản chi mua sắm tên lửa chống hạm tăng vọt và việc này được gắn với sự phát triển nhanh chóng của hải quân Trung Quốc (PLAN) trong bối cảnh PLAN đã bắt đầu có những hoạt động ở biển xa.
Trung Quốc đã biên chế tàu sân bay thứ hai, mang tên Sơn Đông, trong khi đang đóng chiếc thứ ba. Câu hỏi đặt ra là tương lai và hình hài đội tàu sân bay Trung Quốc cũng như đội chiến đấu cơ trên hạm sẽ ra sao?
Thiếu phi công hải quân đang cản trở tham vọng của Bắc Kinh trong việc phát triển một phi đội sẵn sàng chiến đấu trên tàu sân bay Trung Quốc.
Sau khi có thông tin hải quân Nga sẽ triển khai tên lửa hành trình siêu thanh Zircon lên hộ tống hạm, lại có tin Nga chuẩn bị trang bị tên lửa đầy uy lực này cho khu trục hạm hạng nặng.
Tâm điểm