Hải quân Mỹ đã dùng hệ thống phòng thủ không người lái để hạ gục một máy bay không người lái của Iran

Bảo Nam |

Tương lai của chiến tranh công nghệ cao đang hiển hiện trước mắt, khi những vũ khí hiện đại đều có khả năng tự động điều khiển và tiêu diệt lẫn nhau.

Hôm thứ Năm tuần trước (18/7), một tàu Hải quân Mỹ ở Vịnh Ba Tư báo cáo đã sử dụng một hệ thống chống máy bay thế hệ mới để hạ gục một thiết bị bay không người lái của Iran trong phạm vi một ngàn yard (khoảng 900 mét), theo Military.com.

Trong một tuyên bố sau đó, Bộ Quốc phòng Mỹ đã xác nhận rằng tàu USS Boxer khi đang di chuyển qua eo biển Hormuz đã bị tiếp cận bởi một máy bay không người lái có cánh cố định. Khi chiếc máy bay tiến vào trong phạm vi đe dọa, do đó thủy thủ đoàn phải có hành động phòng thủ. Tuy nhiên Iran đã bác bỏ cáo buộc này .

Hải quân Mỹ đã dùng hệ thống phòng thủ không người lái để hạ gục một máy bay không người lái của Iran - Ảnh 1.

Xe Polaris tích hợp hệ thống MRZR.

Theo c4isrnet, thủy quân lục chiến trên tàu USS Boxer đã sử dụng một hệ thống mới gọi là MRZR LMADIS (Hệ thống tích hợp phòng không trên biển hạng nhẹ). Hệ thống này được gắn trên một chiếc xe Polaris MRZR, được ghi nhận là có mặt trên con tàu. USNI News nói rằng đó là vụ tấn công hạ gục đầu tiên được biết đến bởi một thế hệ chiến tranh điện tử kiểu mới và vũ khí năng lượng của Mỹ.

Hải quân Mỹ đã dùng hệ thống phòng thủ không người lái để hạ gục một máy bay không người lái của Iran - Ảnh 2.

Hình ảnh cho thấy hệ thống MRZR có mặt trên tàu USS Boxer.

Về cơ bản, hệ thống này bao gồm hai bộ phận là chỉ huy và cảm biến. Cụm cảm biến bao gồm các radar, camera và máy dò tần số vô tuyến cùng thiết bị gây nhiễu. Sau khi phát hiện ra mối đe dọa, nó sử dụng thiết bị gây nhiễu để phá vỡ các tín hiệu từ máy bay không người lái. Trong khi hệ thống này đã được thử nghiệm trên đất liền, mãi tới đầu năm nay hải quân và thủy quân lục chiến mới bắt đầu thử nghiệm chúng trên tàu.

Vụ việc xảy ra một tháng sau khi quân đội Iran bắn hạ một máy bay không người lái gián điệp Mỹ ở cùng khu vực. Trong những năm gần đây, khi các thiết bị thương mại giá rẻ xâm nhập thị trường cũng như việc quân đội nước ngoài đầu tư nhiều hơn vào công nghệ, quân đội Mỹ cũng đã bắt đầu chuẩn bị cho các mối đe dọa từ những thiết bị bay không người lái.

Bắn hạ UAV từ hệ thống MRZR.

So với các phương tiện phòng thủ khác, hệ thống này mang lại hiệu quả cao với chi phí thấp. Cách đây vài năm, một đồng minh của Mỹ đã sử dụng tên lửa Patriot trị giá 3 triệu USD chỉ để hạ gục một máy bay không người lái trị giá 200 USD. Trong trường hợp ở trên, USS Boxer đã có thể sử dụng các hệ thống tên lửa phòng thủ hoặc súng cao xạ để hạ gục chiếc UAV.

 Tuy nhiên, những hệ thống đó không phải lúc nào cũng hiệu quả bởi súng và tên lửa cũng có thể trượt. Trong khi đó, các loại vũ khí năng lượng lại rẻ hơn và có hiệu quả hoạt động thậm chí cao hơn, bởi nó không thể bị phát hiện bởi các loại máy bay không người lái.

Tham khảo The Verge

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại