Hải quân Mỹ bác tin bắt Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi

NGUYÊN HẠNH |

Hải quân Mỹ mới đây bác bỏ thông tin về việc họ đã bắt giữ Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi với cáo buộc 'phản quốc và âm mưu xúi giục nổi loạn'.

Bài báo đưa tin giả về việc Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi bị bắt - Ảnh: AFP

Bài báo đưa tin giả về việc Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi bị bắt - Ảnh: AFP

Ngày 3-12, trang tin Real Raw News chia sẻ thông tin trên trong bài báo có tiêu đề: "JAG buộc tội bà Nancy Pelosi phản quốc, âm mưu nổi loạn". JAG là viết tắt của Quân đoàn Tư vấn thẩm phán thuộc Hải quân Mỹ .

Bản tin này cho biết: "Quân đoàn Tư vấn thẩm phán thuộc Hải quân Mỹ hôm thứ sáu đã đệ trình cáo buộc chính thức đối với Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi, người đã bị bắt vào đêm thứ năm sau khi tham dự tiệc chiêu đãi cấp nhà nước xa hoa của (Tổng thống Joe) Biden”.

Tuy nhiên, theo Hãng tin AFP, Hải quân Mỹ sau đó bác bỏ thông tin trên, đồng thời cho rằng Real Raw News là trang chuyên đăng tải những câu chuyện bịa đặt dưới chiêu bài châm biếm.

Quân đoàn Tư vấn thẩm phán là cánh tay pháp lý của Hải quân Mỹ. Quân đội, Lực lượng Không quân, Cảnh sát biển và Thủy quân lục chiến của Mỹ cũng có những cơ quan tương tự.

Các cơ quan này chịu trách nhiệm hỗ trợ pháp lý kiêm công tố viên và luật sư bào chữa trong các phiên tòa quân sự.

Ngày 7-11 vừa qua, bà Pelosi đã thông báo từ chức chủ tịch Hạ viện, nhưng vẫn là dân biểu của California.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ đã tham dự bữa tối cấp nhà nước của Nhà Trắng vào ngày 1-12. Bà thường trở thành mục tiêu của các thông tin sai lệch trên mạng.

Thông tin bà Pelosi bị bắt đã lan truyền trên nhiều trang web khác nhau, cũng như các nền tảng truyền thông xã hội như Facebook và Twitter bằng nhiều ngôn ngữ.

Bà Kassie Collins, một sĩ quan thông tin của Hải quân Mỹ, cho biết tin đồn là "không đúng sự thật". Trang web của Bộ Quốc phòng Mỹ cũng không đề cập đến vụ bắt giữ này.

Ngoài ra, không có hãng tin đáng tin cậy nào đưa tin về bất kỳ cáo buộc trên.

AFP từng vạch trần nhiều câu chuyện bịa đặt trên Real Raw News, bao gồm các cáo buộc bắt giữ vô căn cứ, thuyết âm mưu về COVID-19 và các tuyên bố sai sự thật khác về bà Pelosi.

Người dùng mạng xã hội thường chia sẻ các bài viết trên như thể chúng là sự thật, bất chấp tuyên bố từ chối chịu trách nhiệm của Real Raw News. Trang này tuyên bố nội dung của họ có "sự hài hước, chế nhạo và châm biếm".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại