Hải quân Đức thử nghiệm vũ khí laser chống máy bay không người lái

Gia Minh |

Nhà sản xuất ô tô và vũ khí của Đức Rheinmetall Waffe Munition tuyên bố: Lần đầu tiên, hải quân Đức sử dụng vũ khí laser trên tàu khu trục nhỏ Sachsen, giao chiến thành công với máy bay không người lái ở cự ly ngắn tại Biển Baltic.

Hình ảnh vũ khí laser trên tàu khu trục Sachsen - Ảnh: INTERESTING ENGINEERING

Hình ảnh vũ khí laser trên tàu khu trục Sachsen - Ảnh: INTERESTING ENGINEERING

Màn trình diễn vũ khí laser năng lượng cao (HEL) mà quân đội Đức sử dụng được Ủy ban Thử nghiệm laser năng lượng cao của hải quân (ARGE) phát triển. Tham gia dự án này gồm 2 tập đoàn MBDA Deutschland GmbH và Rheinmetall Waffe Munition GmbH.

Công ty Rheinmetall khẳng định cuộc thử nghiệm vừa qua đã chứng minh được khả năng của cảm biến điện quang và radar của HEL.

Chương trình thử nghiệm vũ khí laser HEL sẽ kéo dài đến giữa năm 2023 để kiểm tra sức mạnh của HEL trong các tình huống khác nhau. Đồng thời, đây cũng là tiền đề cho việc đưa các hệ thống và khả năng của vũ khí laser công nghệ cao vào ngành công nghiệp quốc phòng Đức.

"Các hệ thống HEL đặc biệt hữu ích trong việc phòng thủ chống lại máy bay không người lái tấn công tàu ở cự ly gần và rất gần. Hệ thống này cũng có thể được thiết kế để có công suất lớn hơn, cho phép nó tiêu diệt các tên lửa dẫn đường và đạn cối", Công ty Rheinmetall Waffe Munition tuyên bố.

Trước đó, vào tháng 7, các nhà thầu quốc phòng của Mỹ và Israel hợp tác chế tạo vũ khí laser năng lượng cao mới.

Tướng Mỹ Curt Taylor cho biết: "Các nước phương Tây đang chạy đua để tăng cường khả năng phòng thủ trước những cuộc tấn công bằng máy bay không người lái. Lầu Năm Góc nhận định loại máy bay này sẽ thống trị chiến trường trong các cuộc xung đột tương lai".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại