Hai mẹ con voi rừng về phá rẫy keo, đốt lửa, dùng loa đuổi không đi

Doãn Hòa |

Hai mẹ con voi rừng thường xuyên xuất hiện gần khu dân cư ở huyện Quỳ Châu, Nghệ An để kiếm ăn. Người dân và chính quyền địa phương phải đốt lửa, dùng loa đuổi hai con voi về rừng nhưng bất thành.

Hai mẹ con voi rừng về phá rẫy keo, đốt lửa, dùng loa đuổi không đi - Ảnh 1.

Hai con voi xuất hiện ở gần khu dân cư xã Châu Phong, huyện Quỳ Châu, Nghệ An - Ảnh: N.THẮNG

Chiều 24-10, ông Lê Xuân Đình - hạt trưởng Hạt kiểm lâm huyện Quỳ Châu, Nghệ An - cho biết đơn vị này đang phối hợp cùng chính quyền địa phương tìm cách đuổi cặp voi xuất hiện gần khu dân cư trở lại rừng.

Trước đó, chiều 23-10, người dân xã Châu Phong (huyện Quỳ Châu) phát hiện một cặp voi xuất hiện ở khu vực đồi keo, cách khu dân cư chừng 500m nên trình báo lực lượng chức năng.

Theo anh Lương Văn Hoài - ngụ bản Đôm 1, xã Châu Phong, hai con voi này xuất hiện tại khu vực Huôi Phúng rồi phá rào thép gai vườn keo nhà anh để vào ăn cỏ.

Anh Hoài và nhiều người dân đã dùng nhiều biện pháp để xua đuổi như đốt lửa, gõ mõ nhưng hai con voi này vẫn không chịu rời đi. Đến sáng 24-10, chúng tiếp tục phá rào để di chuyển sang vườn keo bên cạnh.

Cách đây khoảng một tuần, hai con voi này cũng vào phá vườn, hoa màu, chuối của một hộ dân.

Nhận được tin báo, Hạt kiểm lâm Quỳ Châu cùng chính quyền địa phương đã huy động lực lượng, dùng loa, cồng chiêng tạo tiếng động để xua đuổi cặp voi này trở lại rừng, tránh tiến sát vào khu vực nhà dân. Tuy nhiên đến nay cặp voi rừng vẫn chưa chịu bỏ đi.

"Hai con voi này là mẹ con, sinh sống ở khu vực rừng phòng hộ đã hơn 30 năm nay. Voi bố đã bị bắn chết từ lâu. Trên địa bàn cũng chỉ còn lại hai con voi này. Không hiểu vì sao gần đây chúng lại thường xuyên ra khỏi rừng như vậy", ông Đình nói.

Theo thống kê của Vườn quốc gia Pù Mát, Nghệ An hiện có khoảng 14-16 con voi rừng, là địa phương có số lượng voi rừng đứng thứ 3 cả nước sau tỉnh Đắk Lắk và Đồng Nai. Dù vẫn còn khá nhiều đàn voi tự nhiên, nhưng phần lớn các đàn voi ở Nghệ An lại là đàn voi đơn lẻ, không còn khả năng phát triển. Nhiều con voi sống đơn độc suốt hàng chục năm qua, thường xuyên về khu dân cư tàn phá hoa màu, xung đột với con người.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại