Hai lão nông chống tham nhũng ở Bắc Ninh đã được khen thưởng

An Na |

Bộ TB&XH công bố quyết định trao tặng bằng khen của Bộ trưởng cho hai lão nông chống tham nhũng ở Bắc Ninh.

Chiều 21/6, Bộ LĐ-TB&XH đã chính thức công bố quyết định trao tặng bằng khen Bộ trưởng cho ông Nguyễn Tiến Lãng (phố Tam Á, Gia Đông) và Nguyễn Công Uẩn (thôn Bùi Xá, xã Ngũ Thái), cùng ở huyện Thuận Thành, Bắc Ninh vì có thành tích trong công tác chống tham nhũng.

Trước đó, Báo Giao thông đã có bài viết “Cuộc sống cơ cực của hai lão nông chống tham nhũng”. Theo đó, từ năm 2003-2004, hai lão nông ở Thuận Thành, Bắc Ninh đã phát hiện ra những sai phạm trong quản lý đất đai, thu chi ở địa phương, cùng chung sức đứng lên đấu tranh với tiêu cực, chống tham nhũng, đòi quyền lợi cho nhân dân.

Nhiều vụ việc từ đó được hai lão nông đem ra ánh sáng, nhiều quan chức thôn, xã, huyện bị xử lý, khai trừ khỏi Đảng, cách chức, một số người bị xử lý hình sự.

Gần đây nhất, hai lão nông phanh phui gần 3.000 hồ sơ thương binh giả, truy thu về cho Nhà nước 150 tỷ đồng, giảm chi mỗi năm 20 tỷ đồng, khiến 29 đối tượng bị xử lý hình sự.

Gần 20 năm miệt mài đi tìm công lý, hai lão nông sống trong cảnh cơ cực, khó khăn.

Hai ông đấu tranh chống tiêu cực trên chính quê hương mình, nên mất đi nhiều mối quan hệ anh em, họ hàng, làng xóm; bị chửi bới, đe dọa, đập phá cây cối, tài sản, ném phế thải vào nhà, gây khó khăn cho sản xuất, sinh hoạt…

Từ năm 2015, Bộ LĐ,TB&XH đã gửi công văn tới UBND tỉnh Bắc Ninh về việc đề nghị cho ý kiến hiệp y về tình hình chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước tại địa phương của hai ông nhưng không được trả lời.

Đến ngày 23/5, tỉnh Bắc Ninh chính thức có văn bản hiệp y khen thưởng cho hai lão nông. Và ngày 21/6, Bộ LĐ-TB&XH đã chính thức công bố quyết định trao tặng bằng khen Bộ trưởng cho hai lão nông có gần 20 năm chống tham nhũng.

Hai lão nông chống tham nhũng ở Bắc Ninh đã được khen thưởng - Ảnh 2.

Ông Lãng ngày ngày miệt mài với những chồng hồ sơ, khẳng định sẽ chiến đấu chống tham nhũng đến hết đời

Trả lời PV Báo Giao thông về việc nhận được bằng khen, ông Nguyễn Tiến Lãng phấn khởi: "Sau bao nhiêu năm đấu tranh với không ít vất vả, giờ chúng tôi đã được Đảng, Nhà nước ghi nhận, thật vui mừng.

Vui mừng không chỉ vì được nhìn nhận đúng, mà còn vì nhờ cơ quan chức năng khen thưởng, vinh danh, để làm gương cho con cháu đứng lên chống tiêu cực."

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại