*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Việt Nam phản đối các hoạt động tuyên truyền dưới bất kỳ hình thức nào cho các hành động sử dụng vũ lực hoặc đe doạ sử dụng vũ lực xâm phạm chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ.
Theo Thiếu tướng Lê Văn Cương, Trung Quốc đã có mưu đồ từ rất lâu và lựa chọn thời gian, thời điểm rất kỹ càng để đánh chiếm đảo Gạc Ma vào ngày 14/3/1988.
Cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc, phía Tây Nam, hải chiến Hoàng Sa, v.v sẽ được xem xét vào sách giáo khoa sắp biên soạn với dung lượng phù hợp.
(Soha.vn) - Việt Nam Cộng hòa đã huy động 4 tàu chiến, một trung đội biệt kích cùng đội phá hủy dưới nước đã tham gia Hải chiến Hoàng Sa năm 1974.
Câu hỏi này trở thành một điểm nhấn đầy xúc động trong cuộc họp mặt “40 năm Trung Quốc cưỡng chiếm Hoàng Sa” do chương trình Minh triết làm chủ Biển Đông tổ chức tại Hà Nội.
Tài liệu mang mã số 1974STATE012641_b, đề ngày thứ bảy 19-1-1974 dưới đây chính là văn bản chính thức đầu tiên tỏ rõ lập trường của “đồng minh Hoa Kỳ” đối với Hoàng Sa.
“Thiếu tá, hạm trưởng Ngụy Văn Thà tử trận ngay trên đài chỉ huy vì mảnh đạn cắt ngang cổ. Đại úy, hạm phó Nguyễn Thành Trí cũng bị thương nặng ở bụng, mặt và ngực".
“Mỗi lần tiếng loa phóng thanh rít lên, mọi người lại đặt tay vào cò súng, mắt dán chặt vào tàu đối phương. Trong cận chiến của hải quân, loạt đạn đầu tiên có ý nghĩa sinh tử".
Nhớ lại trận Hải chiến Hoàng Sa, thượng sĩ Lữ Công Bảy kể: "Và rồi quân Trung Quốc đã nổ súng. Lúc 8g30, đại liên và cối 82 bắn thẳng vào đội hình nhóm hải kích VN..."
“Sáng 18-1-1974, tình hình Hoàng Sa nóng như thùng thuốc nổ. Chiến hạm TQ được điều đến thêm. Chiến hạm VN từ Đà Nẵng lao ra".
Ngày 11-1-1974, TQ đơn phương tuyên bố chủ quyền trên quần đảo Hoàng Sa. Kèm theo những lời tuyên bố vô căn cứ, TQ phái nhiều tàu cá vũ trang, tàu chiến xâm nhập hải phận Hoàng Sa.
Tâm điểm