Hai bệnh viện siêu tốc ở Vũ Hán: Hỏa Thần Sơn bắt đầu đón bệnh nhân, Lôi Thần Sơn hoàn thành 65%

Hải Võ |

Sau 10 ngày xây dựng và hoàn thiện, bệnh viện Hỏa Thần Sơn đã bắt đầu tiếp nhận bệnh nhân viêm phổi do virus corona (nCov) kể từ hôm nay, 3/2.

Đội ngũ nhân viên y tế gồm 1.400 người do Quân giải phóng nhân dân (PLA) thiết lập chịu trách nhiệm vận hành hoạt động của cơ sở y tế này.

Hỏa Thần Sơn có 1.000 giường, nhiệm vụ chủ yếu là điều trị bệnh nhân đã xác nhận lây nhiễm virus corona. Bệnh viện chia thành các bộ phận: Khu theo dõi triệu chứng nặng, Khu triệu chứng nặng, Khu triệu chứng thông thường. Ngoài ra, còn bao gồm các phòng khoa bổ trợ như kiểm soát truyền nhiễm, kiểm nghiệm, chẩn đoán đặc biệt, chẩn đoán phóng xạ,...

Hai bệnh viện siêu tốc ở Vũ Hán: Hỏa Thần Sơn bắt đầu đón bệnh nhân, Lôi Thần Sơn hoàn thành 65% - Ảnh 1.

Khung cảnh bên trong một phòng bệnh của bệnh viện Hỏa Thần Sơn, ngày 2/2/2020 (Ảnh: Xinhua)

Hỏa Thần Sơn được khởi công từ ngày 23/1, sau thông báo của Bộ chỉ huy phòng chống dịch bệnh thành phố Vũ Hán. Ngoài bệnh viện này, Vũ Hán còn khởi công xây dựng song song một bệnh viện dã chiến khác có tên Lôi Thần Sơn. Quá trình thi công hai cơ sở y tế này nhận được sự quan tâm lớn của cộng đồng quốc tế bởi tốc độ xây dựng nhanh chóng.

Hơn 7.000 nhân lực ngành xây dựng đã trực chiến để hoàn thành Hỏa Thần Sơn, sau đó hàng loạt công nhân, trang thiết bị tiếp tục được chuyển sang thi công bệnh viện Lôi Thần Sơn. Tính đến ngày 2/2, Lôi Thần Sơn đã hoàn thành 65% tổng tiến độ, quy mô giường bệnh ước tính 1.600 giường, dự kiến bàn giao vào ngày 5/2.

Hai bệnh viện siêu tốc ở Vũ Hán: Hỏa Thần Sơn bắt đầu đón bệnh nhân, Lôi Thần Sơn hoàn thành 65% - Ảnh 2.

Hình ảnh thể hiện tiến độ thi công và hoàn thành của bệnh viện Hỏa Thần Sơn, Vũ Hán, từ ngày 24/1 đến 2/2/2020 (Ảnh: Xinhua)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại