HAGL bị VFF "tuýt còi" ngay trước thềm V.League 2020 vì dính phải lỗi ngớ ngẩn

Linh Đan |

Vấn đề cấp phép cho các CLB và nghi án bán độ, dàn xếp tỉ số ở các giải đấu bóng đá Việt Nam nằm trong số những chủ đề được đặc biệt lưu ý tại Đại hội thường niên VFF năm 2019.

Vào sáng 29/12, VFF đã tổ chức Đại hội thường niên khóa VIII năm 2019 để tổng kết những hoạt động trong năm qua và đề ra phương hướng nhiệm vụ trong năm 2020.

Trong những nội dung trao đổi sau khi buổi họp kết thúc, vấn đề cấp phép hoạt động cho các CLB trong năm 2020 nhận được sự quan tâm lớn của truyền thông. Nguyên nhân là bởi ngoài chuyện cấp phép ngoại lệ cho các CLB Hải Phòng, SLNA, Thanh Hóa, Nam Định do không đáp ứng đủ các tiêu chuẩn tối thiểu, hai cái tên đình đám khác của bóng đá Việt Nam cũng bị VFF "tuýt còi".

Đó là trường hợp của Hà Nội FC và HAGL, khi hai đội bóng này dù được cấp phép tham dự giải VĐQG 2020 nhưng phải nhận biện pháp phạt do "không đáp ứng được tiêu chí hạng B".

HAGL bị VFF tuýt còi ngay trước thềm V.League 2020 vì dính phải lỗi ngớ ngẩn - Ảnh 1.

Lý giải về việc này, Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh cho biết: "Hiện nay vẫn có những tiêu chí mà các CLB không đạt được và thường xuyên phải có cấp phép ngoại lệ.

Với CLB Hà Nội, đội bóng này đã không cử đội tham dự vòng loại giải U15 quốc gia trong năm vừa rồi nên bị phạt.

Còn về HAGL, họ trên thực tế chỉ có một lỗi kỹ thuật rất nhỏ thôi. Trong khóa tập huấn về luật đầu mùa giải, đội bóng này đã bị thiếu chữ ký trong bản danh sách những người tham dự. 

Tuy nhiên do tất cả các tài liệu quản lý cấp phép hiện nay đều được đăng tải lên hệ thống của AFC nên không thể có chuyện du di bỏ qua dù chỉ là một lỗi nhỏ. Đây cũng là điều các đội bóng cần hết sức lưu ý trong quá trình xây dựng mô hình bóng đá chuyên nghiệp".

HAGL bị VFF tuýt còi ngay trước thềm V.League 2020 vì dính phải lỗi ngớ ngẩn - Ảnh 2.

Nhiều vấn đề nổi cộm đã được đưa ra bàn luận ở Đại hội thường niên năm 2019 của VFF.

Một vấn đề nổi cộm khác cũng được truyền thông đặt câu hỏi là việc VFF nhắc đến nghi án có biểu hiện bất thường trong thi đấu ở giải U19 VĐQG năm 2019 trong Tài liệu của Đại hội thường niên.

Dù vậy, khi được hỏi về danh tính cụ thể của những cá nhân, đơn vị liên quan trong vụ việc này, Tổng thư ký Lê Hoài Anh cho biết hiện tại chưa thể tiết lộ.

"Đúng là ở giải U19 quốc gia 2019, chúng tôi có thông tin về một số trận có biểu hiện thi đấu không tích cực. VFF đã có cuộc họp với lãnh đội và đại diện cảnh sát hình sự để phổ biến các quy tắc ứng xử trong bóng đá. 

Đây là việc làm cần thiết bởi nếu không có những nhắc nhở sớm từ khi các cầu thủ còn tham gia các giải trẻ thì sẽ rất ảnh hưởng đến tương lai sau này. VFF cũng đã cung cấp thông tin để cảnh sát hình sự tiến hành điều tra tuy nhiên đến hiện tại vẫn chưa có kết quả điều tra nên xin phép chưa được nêu tên cụ thể vào lúc này.

Cần nói thêm, chúng tôi vẫn thường xuyên làm việc với Cục cảnh sát hình sự để nắm bắt, trao đổi thông tin. Ngay ở SEA Games 30 rồi, chúng tôi cũng liên hệ với đơn vị an ninh để cử cán bộ hình sự đi cùng đội để nắm bắt tình hình", Tổng thư ký Lê Hoài Anh cho biết.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại