Hà Nội: Sơ tán khẩn 12 hộ dân tránh xa “hố tử thần” rộng 30m, sâu 5m

Thanh Loan |

Trên đường tỉnh lộ 419, đoạn qua địa bàn xã Quảng Bị, huyện Chương Mỹ (Hà Nội) xuất hiện "hố tử thần" rộng 30m, sâu khoảng 5m khi một hộ dân đào giếng. Hố sụt lún chiếm khoảng 1/3 lòng đường của tuyến đường tỉnh lộ 419 và khiến 5 ngôi nhà đã bị sụt nền. Hiện tại, ngày 8/4, chính quyền địa phương phải di dời 12 hộ dân quanh khu vực bị sụt lún đi nơi khác để đảm bảo an toàn.

Theo thông tin từ UBND xã Quảng Bị, huyện Chương Mỹ (Hà Nội), chiều 6/4 trên đường tỉnh lộ 419, đoạn qua địa bàn xã Quảng Bị, gia đình ông Đặng Đình Nhâm (ở thôn 2, xã Quảng Bị) đào giếng bất ngờ nghe thấy tiếng rung lắc lớn, sau đó xuất hiện "hố tử thần" rộng 30m, sâu khoảng 5m.

Hố sụt lún chiếm khoảng 1/3 lòng đường của tuyến đường tỉnh lộ 419 chạy qua xã Quảng Trị.

 Hà Nội: Sơ tán khẩn 12 hộ dân tránh xa “hố tử thần” rộng 30m, sâu 5m  - Ảnh 1.

Hố sụt lún rộng 30m, sâu 5m

 Hà Nội: Sơ tán khẩn 12 hộ dân tránh xa “hố tử thần” rộng 30m, sâu 5m  - Ảnh 2.
 Hà Nội: Sơ tán khẩn 12 hộ dân tránh xa “hố tử thần” rộng 30m, sâu 5m  - Ảnh 3.

Hố sụt “nuốt gọn” nhiều khối đất đá do người dân đổ xuống để ngăn chặn hiện tượng sụt lún.

Vụ việc xảy ra khoảng 17h ngày 6/4. Trong lúc đào giếng, ông Nhâm bất ngờ nghe thấy tiếng rung lắc mạnh.

Sau đó, trước cửa nhà ông Nhâm xuất hiện một hố sâu khoảng 2 m, rộng 15 m2 và khu vực này bắt đầu sụt lún xuống độ sâu 5 m và hiện tại đã rộng khoảng 30 m2.

Phần đất bị sụt kéo theo dàn khoan và một cây lộc vừng xuống hố sâu.

Người dân cho biết, khi vụ việc xảy ra, người dân và chính quyền địa phương đã huy động 10 xe công nông, 4 xe chở đá dăm và 1 xe bê tông đổ xuống hố nhằm ngăn chặn hiện tượng sụt lún.

Tuy nhiên, hố vẫn tiếp tục “nuốt gọn” nhiều khối đất đá đổ xuống và lan rộng hơn.

Hiện có 5 ngôi nhà đã bị sụt nền cùng nhiều đồ đạc nhà cạnh chỗ sụt lún Vụ sụt lún không gây thương vong về người.

 Hà Nội: Sơ tán khẩn 12 hộ dân tránh xa “hố tử thần” rộng 30m, sâu 5m  - Ảnh 5.

Báo cáo củ UBND huyện Chương Mỹ về vụ việc

Ngay sau khi nắm thông tin vụ việc, chính quyền địa phương đã có mặt để khoanh vùng, đảm bảo an toàn, không cho người dân đến gần vùng sụt lún đồng thời di dời 12 hộ dân quanh khu vực bị sụt lún đi nơi khác để đảm bảo an toàn.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại