Hà Nội: Lập cầu nối tiêu thụ nông sản tại các khu chung cư

Minh Đức |

Một số địa phương tại Hà Nội đã chủ động tìm kiếm đầu ra cho nông sản trong thời điểm dịch bệnh, trong đó có cầu nối đến các khu chung cư giúp tiêu...

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 , Hà Nội đang thực hiện giãn cách xã hội nên việc tiêu thụ nông sản tại các địa phương gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, nhiều địa phương đã chủ động ứng phó, có những cách làm sáng tạo, kịp thời, phối hợp cùng các đơn vị để kết nối, hỗ trợ nông sản tiêu thụ.

Tại huyện Hoài Đức, các xã như Vân Côn, Song Phương, Tiền Yên, Minh Khai… là những địa bản sản xuất rau ăn lá các loại, đầu đũa, mướp ngọt, mướp đắng, ngô, cà tím… Sản lượng rau, củ quả toàn huyệt đạt khoảng 50 tấn/ngày. Tuy nhiên nhu cầu tiêu thụ tại huyện chỉ khoảng 35 tấn. Do thực hiện giãn cách xã hội nên mỗi ngày, các xã còn khoảng 10-15 tấn rau, củ đến kỳ thu hoạch cần tìm nơi tiêu thụ.

Lãnh đạo UBND huyện Hoài Đức cho biết, huyện đã xây dựng, triển khai phương án hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm nông sản , thực phẩm của nông dân. Đăng thông tin rộng rãi trên các kênh thông tin của xã, thị trấn, mạng xã hội để kết nối đầu ra cho sản phẩm. Thông qua đó, bình quân mỗi ngày, huyện tiêu thụ được trên 10 tấn rau củ quả các loại.

Hà Nội: Lập cầu nối tiêu thụ nông sản tại các khu chung cư - Ảnh 1.

Nông sản được nông dân thu hái sáng sớm trước khi được gom lại, giao đến các khu chung cư.

Thời gian gần đây, nhiều chung cư trên địa bàn Hà Nội đã liên kết cùng các địa phương sản xuất nông sản, từ đó tạo lập nên chuỗi tiêu thụ an toàn, vừa đảm bảo đầu ra cho nông sản, vừa đáp ứng kịp thời nhu cầu của người dân tại các khu chung cư trong thời gian giãn cách.

Tại chung cư Thăng Long Number 1 (Cầu Giấy, Hà Nội), Ban quản lý chung cư đã thực hiện kết nối cùng huyện Hoài Đức, thực hiện hỗ trợ cung cấp thực phẩm đến cư dân, tiêu thụ nông sản cho người dân xã Song Phương.

Bà Đinh Thị Thùy – Phó giám đốc Ban Quản lý vận hành VISAHO tại chung cư cho biết: "Thời gian qua, do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, giãn cách xã hội kéo dài khiến việc mua nhu yếu phẩm của cư dân tại chung cư gặp không ít khó khăn.

Cùng với đó, được biết việc tiêu thụ nông sản của người nông dân tại các địa phương bị ảnh hưởng rất nhiều.

Vậy nên, với tinh thần chung tay hỗ trợ tiêu thụ nông sản, thực phẩm cho người dân xã Song Phương, chúng tôi đã nhanh chóng thực hiện việc hỗ trợ bằng cách thông báo danh sách nông sản cho cư dân tại chung cư đăng ký mua theo combo để gom đơn hàng, vận chuyển từ nơi sản xuất đến chung cư cung cấp cho cư dân tại chung cư".

Sau khi nhận được hàng, cư dân sẽ thanh toán chuyển khoản, Ban quản lý chuyển trả đầy đủ tiền cư dân mua nông sản đến người đại diện UBND xã Song Phương để chuyển cho người nông dân. Toàn bộ quá trình thu gom, vận chuyển nông sản đến cư dân tại chung cư đều đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch COVID-19.

Hà Nội: Lập cầu nối tiêu thụ nông sản tại các khu chung cư - Ảnh 2.

Cư dân đăng ký mua với BQL tòa nhà, sau khi nông sản được giao đến sẽ được đem đến từng căn hộ, đảm bảo công tác phòng dịch.

Được biết, các loại nông sản tươi như đậu đũa, mướp ngọt, ngô nếp, rau mùng tơi, dưa chuột, mướp đắng,… được người dân xã Song Phương thu hoạch và vận chuyển đến chung cư trong ngày nên đảm bảo sự tươi ngon nên nhận được rất nhiều sự ủng hộ của cư dân tại chung cư.

"Đây là một phần trong hoạt động phòng chống dịch COVID-19 và đồng hành, hỗ trợ cư dân tại chung cư Thăng Long Number 1 của Ban quản lý vận hành. Bằng cách này, cư dân tại chung cư vẫn có nông sản sạch để sử dụng mà không cần phải ra khỏi nhà, đảm bảo thực hiện nghiêm túc việc giãn cách theo chỉ thị của chính quyền.

Đồng thời, phần nào giúp đỡ được các địa phương, chia sẻ với những khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh. Chúng tôi cảm thấy rất vui với sự đóng góp, góp sức nhỏ bé này trong cuộc chiến phòng, chống dịch bệnh COVID-19." – Bà Thùy cho biết thêm.

Trước hoạt động tiêu thụ nông sản sạch thông qua kết nối đến chung cư Thăng Long Number 1, Tổ điều phối nông sản xã Song Phương, huyện Hoài Đức cho biết: "Chúng tôi rất cảm kích khi nhận được sự giúp đỡ từ cư dân chung cư, Ban quản lý VISAHO.

Sự ủng hộ này đã góp phần giúp người dân vượt qua khó khăn do dịch bệnh. Trong thời gian tới, chúng tôi mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ của các cư dân trong việc tiêu thụ nông sản, sản phẩm của người nông dân".

Hà Nội: Lập cầu nối tiêu thụ nông sản tại các khu chung cư - Ảnh 3.

Hoạt động thu gom đơn hàng tại chung cư sẽ góp phần hỗ trợ người nông dân tiêu thụ nông sản trong mùa dịch.

Trong tình hình Hà Nội đang thực hiện giãn cách, hạn chế đi lại, thì việc thu gom đơn mua nông sản sẽ giúp người dân tại các khu chung cư – nơi có một độ cư dân cao đáp ứng được nhu cầu lương thực, tiếp cận được sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, hạn chế di chuyển, đảm bảo quy định phòng chống dịch.

Sở Công thương TP Hà Nội cho biết, dù Hà Nội đang thực hiện giãn cách xã hội nhưng đến nay không xảy ra tình trạng thiếu hàng cục bộ dù sức mua tăng khoảng 30%, hàng hóa vẫn đảm bảo đủ cho người dân.

Sở sẽ tiếp tục cung cấp cho các hệ thống phân phối các doanh nghiệp có nguồn cung thiết yếu của các tỉnh, thành phố và Hà Nội để các doanh nghiệp chủ động kết nôi nguồn cung, tăng lượng hàng phục vụ nhân dân. Đồng thời, các địa phương tại Hà Nội khẩn trương xây dựng, triển khai phương án hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm nông sản, thực phẩm cho nông dân.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại