Hà Nội: Gã đàn ông nghi 'ngáo đá' khống chế bạn gái làm con tin, bắn cảnh sát bị thương

Hoàng An |

Khi Công an phường Trần Phú cử tổ công tác đến vận động, thuyết phục Dũng ra trình diện thì anh ta cầm súng hơi bắn trả khiến một cán bộ bị thương, phải đi cấp cứu.

Khoảng 13h30 ngày 29/7, Nguyễn Tuấn Dũng (SN 1979, trú tổ 8, phường Trần Phú, quận Hoàng Mai, Hà Nội) có biểu hiện ngáo đá do sử dụng ma túy tổng hợp nên đã dùng dao, súng hơi khống chế chị L. T. A. N. (SN 1972, bạn gái Dũng), sau đó cố thủ tại tầng 2 một ngôi nhà ở  đường Lĩnh Nam.

Nhận được thông tin, Công an phường Trần Phú cử một tổ công tác đến hiện trường, vận động Dũng từ bỏ vũ khí nhưng bị đối tượng dùng súng hơi bắn khiến anh Nguyễn Thanh Tùng - Cảnh sát khu vực, bị thương ở tay và lưng phải đi cấp cứu tại Bệnh viện 198.

Công an quận Hoàng Mai đã phối hợp Phòng CSHS, lực lượng CS113 thành phố phong tỏa hiện trường, cùng người thân đối tượng tiếp cận, vận động thuyết phục tên này buông vũ khí, trả tự do cho con tin.

Đến khoảng 15h00 cùng ngày, lực lượng đã khống chế thành công Nguyễn Tuấn Dũng, giải cứu con tin an toàn, thu giữ 1 khẩu súng hơi (bắn đạn chì), 2 con dao Thái Lan.

Công an quận Hoàng Mai đã đưa Dũng về trụ sở phục vụ công tác điều tra.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại