Hà Nội công bố một loạt dự án "khủng" trị giá hàng trăm ngàn tỷ

Hoàng Đan |

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã công bố một loạt các dự án "khủng" trị giá hàng trăm ngàn tỷ sẽ thực hiện trong thời gian tới.

Công bố hàng loạt dự án "khủng"

Sáng nay 4/6, Hội nghị "Hà Nội 2016 - Hợp tác Đầu tư và Phát triển"do UBND TP Hà Nội tổ chức đã diễn ra với sự tham dự của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung.

Tham dự Hội nghị còn có đại diện của hàng trăm doanh nghiệp trong và ngoài nước đang đầu tư trên địa bàn Thủ đô, các Bộ, ngành, tỉnh, thành phố.

Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải, sau 30 năm đổi mới, Hà Nội đã đạt được nhiều thành tựu phát triển về kinh tế xã hội, các thành phần kinh tế có sự phát triển mạnh mẽ và đột phá.

Các nguồn lực phát triển tạo diện mạo Thủ đô ngày càng khang trang, Hà Nội đang hấp dẫn các nhà đầu tư nhiều hơn.

Để thu hút đầu tư trong giai đoạn tới Hà Nội đặt ra mục tiêu sẽ thu hút 2,5 - 2,6 triệu tỷ đồng để thúc đẩy phát triển, với vốn ngân sách là 20% và vốn thu hút nguồn lực từ xã hội là 80%.

Hà Nội công bố một loạt dự án khủng trị giá hàng trăm ngàn tỷ - Ảnh 1.

 Bí thư Hoàng Trung Hải.

Còn theo Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung,  quan điểm của thành phố là sẽ kết nối đầu tư giữa ngân sách Trung ương, địa phương và thu hút nguồn đầu tư toàn xã hội, trong đó, ngân sách thành phố chỉ đầu tư hạ tầng kỹ thuật khung, dự án trọng điểm mang tính đặc thù Nhà nước.

Còn lại, thành phố đặc biệt coi trọng kêu gọi đầu tư tư nhân; thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài tập trung các dự án quy mô lớn, dự án sạch, có giá trị gia tăng cao, công nghệ sinh học, công nghệ cao...

Đối với các dự án theo hình thức PPP, sẽ tập trung vào xã hội hóa kết cấu hạ tầng, ưu tiên tăng trưởng xanh, công viên và khu vui chơi giải trí, nhà ở cải tạo chung cư cũ, sản xuất công nghiệp phụ trợ...

Theo đó, danh mục dự án được Chủ tịch UBND Thành phố thông tin cụ thể, bao gồm: sẽ giới thiệu 52 với tổng mức đầu tư trên 338 nghìn tỷ đồng, từ nguồn ngân sách.

Trong đó, các dự án hạ tầng kỹ thuật có 35 dự án, 4 dự án đường sắt đô thị, 6 dự án cầu qua sông Hồng và sông Đuống, 5 dự án khép kín các đường vành đai và 7 dự án giao thông khác; 13 dự án xử lý nước thải và rác thải tại các khu công nghiệp.

Lĩnh vực y tế gồm 5 dự án, lĩnh vực nước sạch nông thôn với 12 dự án. Danh mục dự án kêu gọi xã hội hóa, tổng số dự án kêu gọi xã hội hóa là 43 dự án, có tổng mức đầu tư là 372,25 tỷ đồng.

Cụ thể, lĩnh vực thương mại dịch vụ 15 dự án gồm 3 dự án hạ tầng khu vùng công nghiệp, 5 dịch vụ thương mại và 7 dự án thương mại tập trung. Lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật có 5 dự án là các bãi đỗ xe ngầm, tổng mức đầu tư là 3000 tỷ đồng,

Lĩnh vực hạ tầng xã hội gồm 11 dự án về công viên, tổng mức đầu tư 36,8 nghìn tỷ đồng. Lĩnh vực nhà ở 10 dự án tổng đầu tư 316,8 nghìn tỷ đồng. Thành phố kêu gọi đầu tư, lập kế hoạch đầu tư xây dựng, cải tạo đồng bộ chung cư cũ.

Chủ tịch UBND thành phố cũng cho biết rõ, quan điểm của thành phố là cải tạo toàn diện các khu chung cư cũ trên tinh thần làm toàn diện chứ không làm đơn lẻ.

Lĩnh vực nông nghiệp và công nghệ cao có 2 dự án với vốn đầu tư 500 tỷ đồng.

Theo thông tin từ Chủ tịch Nguyễn Đức Chung, đến thời điểm hiện nay đã có 70 nhà đầu tư gửi công văn xin chủ trương đầu tư, trong đó có 52 dự án mà Hà Nội kêu gọi đầu tư, với tổng mức đầu tư gần 300.000 tỷ đồng.

Để thu hút đầu tư hiệu quả, ông Nguyễn Đức Chung cũng cho biết Hà Nội sẽ tiên phong cả nước về đầu tư và kinh doanh, theo hướng minh bạch, thông thoáng hiện đại, thân thiện và chuyên nghiệp.

Xây dựng chính quyền thân thiện để phục vụ người dân và DN, chính quyền kiến tạo tạo thuận lợi mới cho khởi nghiệp.

Sơn La, Điện Biên tặng Hà Nội hoa ban trắng, đỏ

Tại hội nghị, lãnh đạo TP Hà Nội đã trao quyết định chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 23 dự án, tổng vốn đầu tư khoảng 36,9 nghìn tỷ đồng tương đương khoảng gần 1,7 tỷ USD.

Trong đó có 7 dự án FDI - tổng số vốn đầu tư trên 15 nghìn tỷ đồng (tương đương khoảng 700 triệu USD).

16 dự án vốn đầu tư trong nước, tổng vốn đầu tư gần 22 nghìn tỷ đồng (tương đưởng khoảng 1 tỷ USD) trong các lĩnh vực: Viễn thông, Hạ tầng đô thị cấp nước, công viên, khu vui chơi giải trí, nhà ở, y tế và dịch vụ thương mại.

Cũng theo công bố tại Hội nghị này, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La cũng đã trao tặng đến Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung 500 cây hoa ban trắng và Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên trao tặng 500 cây hoa ban đỏ để trồng tại thủ đô.

Bên cạnh đó, Công ty Aeon cũng công bố tặng thủ đô 3.000 cây hoa anh đào.

Ký kết hàng loạt văn bản quan trọng

Tại Hội nghị, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cũng đã ký Biên bản ghi nhớ về tăng cường hợp tác đầu tư, phát triển kinh tế, xã hội của TP Hà Nội với Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam.

Ký với Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel) Biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư về việc phối hợp đẩy mạnh phát triển viễn thông, ứng dụng CNTT trị giá 22 nghìn tỷ đồng.

Biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư về việc đầu tư hạ ngầm hệ thống đường dây viễn thông và đường dây điện lực trung, hạ cáp tại các tuyến phố trên địa bàn TP Hà Nội với Viettel, VNPT- Tổng Công ty Viễn thông Mobifone- Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội

Ký thỏa thuận hợp tác chiến lược về viễn thông và CNTT với Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam giai đoạn 2016-2020.

Ngoài ra, UBND TP Hà Nội cũng ký với Tập đoàn Vingroup Biên bản ghi nhớ hợp tác về nghiên cứu phát triển vùng trồng rau sạch và chuỗi cung cấp rau sạch cho người dân TP.

Ký Biên bản ghi nhớ với ADB về việc hỗ trợ TP Hà Nội xây dựng Kế hoạch hành động để phát triển Hệ sinh thái Khởi nghiệp và sáng tạo; đào tạo nguồn nhân lực tại Singapore và Israel, hỗ trợ nguồn vốn vay cho TP Hà Nội đến năm 2020...

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại