Gọi vị thế ông Tập sau Đại hội đảng là "chưa từng thấy", ông Trump sẽ không nể nang TQ?

Lưu Bình |

Với việc quyền lực của ông Tập Cận Bình trở nên vững chắc hơn sau Đại hội đảng của Trung Quốc, phía Mỹ tin rằng ông sẽ có tiếng nói lớn hơn trong vấn đề Triều Tiên.

Theo tờ Lianhe Zaobao (Singapore) cho biết, tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ thực hiện chuyến công du châu Á vào đầu tháng 11 đến Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc và Việt Nam.

Chuyến thăm của ông Trump tới Trung Quốc diễn ra trong bối cảnh nước này vừa kết thúc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 19 của đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Ông Tập Cận Bình đã tái đắc cử chức Tổng bí thư Ban chấp hành trung ương ĐCSTQ, và học thuyết chính trị mang tên ông "Tư tưởng Tập Cận Bình về chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc trong thời đại mới" được ghi vào Điều lệ của đảng này - đánh dấu vị thế của ông Tập trở nên ngang tầm với lãnh tụ Trung Quốc Mao Trạch Đông.

Tham gia chương trình của kênh Fox Business, ông Trump nói rằng trước khi Đại hội 19 của Trung Quôc kết thúc, ông sẽ duy trì thái độ "hết sức nhẹ nhàng" với ông Tập Cận Bình.

"Tôi tin rằng ông ấy (Tập Cận Bình) có quyền lực để thực hiện việc kiềm chế Triều Tiên. Chúng ta sẽ xem điều gì sẽ tới. Nhưng dù thế nào đi nữa, chúng ta cũng đã sẵn sàng hàng loạt phương án ứng phó," tổng thống Mỹ nói.

Trả lời Fox Business sau khi điện đàm chúc mừng ông Tập Cận Bình tái đắc cử, ông Trump mô tả vị thế của ông Tập hiện nay là điều "thực sự chưa từng xảy ra ở Trung Quốc".

"Ông ấy là một người quyền lực. Tôi cũng nghĩ rằng ông ấy là một người rất tốt," tổng thống Trump nói về quan hệ cá nhân tốt đẹp giữa hai ông, và bày tỏ kỳ vọng chuyến thăm Trung Quốc sẽ mang ý nghĩa "lịch sử và tích cực", cũng như đạt tiến triển quan trọng trong vấn đề Triều Tiên.

Theo Zaobao, tổng thống Trump có kế hoạch tỏ thái độ mạnh mẽ trong chuyến đi tới Bắc Kinh, để yêu cầu Trung Quốc gây sức ép hơn nữa đối với CHDCND Triều Tiên và buộc nước này từ bỏ chương trình hạt nhân-tên lửa.

Trong bối cảnh tình hình bán đảo ngày càng căng thẳng, làm thế nào để ngăn cuộc khủng hoảng hạt nhân vượt ra khỏi tầm kiểm soát sẽ là một trong các nghị trình quan trọng của chuyến công du châu Á.

Quan chức Nhà Trắng (ẩn danh) tiết lộ tổng thống Trump nhận định quyền lực của ông Tập được củng cố sau Đại hội 19, do đó nhà lãnh đạo Trung Quốc sẽ có tiếng nói quyền uy hơn trong ban lãnh đạo khóa mới liên quan tới vấn đề hạt nhân bán đảo.

Theo quan chức trên, ông Trump muốn Bắc Kinh hợp tác chặt chẽ với Washington để thuyết phục Bình Nhưỡng từ bỏ vũ khí hạt nhân, và Trung Quốc sẽ cắt đứt các nguồn lực cung ứng cho Triều Tiên nếu đối thoại bất thành.

"Quan điểm của Tổng thống là ông Tập Cận Bình không có lý do gì để từ chối, lần này Tổng thống sẽ không nhượng bộ một cách dễ dàng."

Ông Tập Cận Bình nói kỳ vọng vào chuyến thăm của người đồng cấp Mỹ

Cho đến nay, Bình Nhưỡng tuyên bố sẽ không đàm phán với Mỹ để tạm ngưng hay kết thúc chương trình này.

Vụ trưởng Vụ Bắc Mỹ thuộc Bộ Ngoại giao Triều Tiên, bà Choi Sun-hee, hôm 20/10 khi phát ngôn trong hội nghị không phổ biến vũ khí hạt nhân, tổ chức ở Moskva, Nga rằng "Mỹ chỉ có thể chấp nhận sống hòa hợp với một nước Triều Tiên sở hữu vũ khí hạt nhân".

"Mục tiêu cuối cùng của chúng tôi là để đạt được một sự cân bằng và ngang hàng với Mỹ [về hạt nhân], khiến cho họ phải lo ngại khi thảo luận về việc thực hiện các hành động quân sự nhằm chống lại Triều Tiên," bà Choi nói.

Hãng RIA Novosti dẫn lời ông Nam Hyok-Tsen, quan chức Phòng nghiên cứu Hoa Kỳ, thuộc Bộ ngoại giao Triều Tiên, cũng phát biểu trong hội nghị nói trên rằng phát triển vũ khí hạt nhân "là lựa chọn đúng đắn" của Triều Tiên.

"Triều Tiên từ trước đến nay đều tin rằng việc phát triển vũ khí hạt nhân là một quyết định đúng đắn nhằm chống lại mối đe dọa hạt nhân của Mỹ. Quyết tâm phải tiến hành các cuộc thử nghiệm hạt nhân của chúng tôi ngày càng trở nên kiên định," ông Nam nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại