Gọi "cứu viện" đến đánh chết đối thủ lúc nửa đêm

Lê Phi |

Khi xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát, nghĩ "thân cô thế cô" trong khi nhóm đối thủ có 3 người, Cường đã gọi điện cho bạn đến, gây nên cái chết cho một thanh niên.

Theo đó, khoảng 0h45 ngày 01/11, Nguyễn Phú Cường (SN 1992, trú tổ 7, phường Ngọc Hà, TP Hà Giang) và Hoàng Thị Huệ (SN 1995, trú tổ 17, phường Nguyễn Trãi, TP Hà Giang) cùng đi về sau chầu nhậu.

Khi đi đến trước cổng UBND phường Ngọc Hà, TP Hà Giang thì gặp một nhóm 3 thanh niên gồm: Lương Văn Sơn (SN 1994, trú xã Tùng Bá, huyện Vị Xuyên), Hoàng Văn Quân (SN 1988, trú xã Đường Âm, huyện Bắc Mê) và Huấn Văn Thắng (SN 1998, xã Tùng Bá, huyện Vị Xuyên).

Lúc này, hai bên xảy ra xích mích dẫn đến xô xát. Nghĩ "thân cô thế cô", trong khi nhóm đối thủ có 3 người, Cường đã gọi "cứu viện" cho Sằm Quang Đông (SN 1993, trú phường Ngọc Hà, TP Hà Giang) đến.

Khi Đông đến thì thấy Cường và Sơn đang đánh nhau tại sân UBND phường, đối tượng lao vào ứng cứu cùng đánh Sơn.

Hậu quả làm Sơn ngã ngửa vào bậc thềm lên xuống bất tỉnh, nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Giang, đến 05h sáng cùng ngày thì tử vong.

Nhận được thông tin, Công an TP Hà Giang phối hợp cùng các cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, tử thi làm rõ vụ việc.

Kết luận sơ bộ ban đầu cho thấy nạn nhân Sơn chết do chấn thương sọ não, chảy máu não diện rộng.

Sau đó Công an TP Hà Giang đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Cường và Đông về hành vi "Cố ý gây thương tích dẫn đến hậu quả chết người" để tiếp tục điều tra làm rõ vụ án.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại