Gọi binh lính PLA đóng quân ở Hong Kong là định hải thần châm, TQ cảnh báo lạnh gáy cho kẻ "dẫn sói vào nhà"

An An |

"Trong lịch sử, những kẻ thông đồng với thế lực bên ngoài, gây họa cho đất nước và nhân dân, thử hỏi có kẻ nào có cái kết có hậu?", người phát ngôn BNG TQ tuyên bố.

Ngày 26/7, trong cuộc họp báo thường kỳ tại Bộ Ngoại giao Trung Quốc, người phát ngôn Hoa Xuân Oánh đã trả lời những vấn đề liên quan đến đặc khu kinh tế Hong Kong.

Theo đó, khi phóng viên đặt câu hỏi về việc quân đồn trú Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc PLA có can thiệp vào vấn đề Hong Kong hay không, bà Hoa cho biết, chính phủ trung ương ủng hộ chính quyền đặc khu thực hiện nhiệm vụ của minh theo luật pháp nhằm duy trì ổn định, an ninh và sự phồn vinh của Hong Kong.

Bà Hoa nhấn mạnh: "Kể từ khi Hong Kong trở về, lực lượng PLA đóng quân tại Hong Kong tuân thủ nghiêm ngặt Luật cơ bản Hong Kong và Luật đóng quân, trung thành thực hiện nhiệm vụ phòng thủ, đã trở thành định hải thần châm duy trì sự ổn định phồn vinh lâu dài của Hong Kong".

Định hải thần châm ý chỉ người có thể đóng một vai trò quan trọng có thể ổn định cục diện, ổn định lòng người, đồng thời có thể giải quyết vấn đề trong tình thế hỗn loạn hoặc tình thế quan trọng".

Bà này khẳng định, chính phủ Trung Quốc luôn thực hiện những hành động đúng đắn vì sự phồn vinh và ổn định lâu dài của Hong Kong.

Ngoài ra, người phát ngôn Trung Quốc đồng thời cáo buộc có thế lực bên ngoài đã nỗ lực kích động vào các vấn đề Hong Kong, nhằm gây áp lực lên chính phủ trung ương và chính quyền đặc khu.

"Hong Kong là Hong Kong của Trung Quốc. Trung Quốc sẽ không bao giờ cho phép bất kỳ thế lực bên ngoài nào nhúng tay và can thiệp vào các vấn đề Hong Kong. Tôi khuyên những người có ý đồ "dẫn sói vào nhà" nên xem lại lịch sử. Trong lịch sử, những kẻ thông đồng với thế lực bên ngoài, gây họa cho đất nước và nhân dân, thử hỏi có kẻ nào có cái kết có hậu?".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại