Quốc huy bị vấy bẩn phải thay giữa đêm, TQ "sôi gan" thề ăn thua đủ với người biểu tình Hồng Kông

Hải Võ |

Cuộc biểu tình của phe đối lập tại Hồng Kông đã bùng phát trở lại vào chiều Chủ nhật, 21/7, và leo thang khiến chính phủ Trung Quốc nổi giận.

Quốc huy Trung Quốc tại Hồng Kông bị tấn công

Thời báo Hoàn Cầu (Trung Quốc) cáo buộc, sau khi đoàn tuần hành đi đến điểm cuối của hành trình theo kế hoạch, một nhóm phần tử kích động đã tiếp tục bao vây tòa nhà Văn phòng liên lạc Trung Quốc tại Hồng Kông. Một số người biểu tình đã ném sơn màu đen vào quốc huy nước CHND Trung Hoa treo ở trước cửa tòa nhà, đồng thời viết nhiều khẩu hiệu mang tính chất lăng mạ trên tường.

"Những hành vi ngang nhiên thách thức uy quyền của chính phủ trung ương đã xúc phạm đến giới hạn của nguyên tắc 'Một quốc gia, hai chế độ', và đã cấu thành tội phạm hình sự," Hoàn Cầu nêu, trích thông cáo của Văn phòng các vấn đề Hồng Kông và Macau thuộc Quốc vụ viện Trung Quốc đêm 21.

Theo Hoàn Cầu, những người bao vây Văn phòng liên lạc ngày 21 nắm rõ tính chất hành vi phạm pháp của mình nên đã chủ động phá hoại các camera giám sát tại hiện trường, đồng thời che mặt bằng khẩu trang và che chắn bằng ô, nhằm gây khó khăn cho hoạt động thu thập bằng chứng.

Trong bài xã luận đăng tải rạng sáng ngày 22, báo Hoàn Cầu gọi những người biểu tình là "mang theo sự điên cuồng của những kẻ côn đồ, nhưng lại có lá gan tiểu nhân", nhấn mạnh nhà chức trách địa phương sẽ không dừng bước trong quá trình truy tìm và xử lý tội phạm.

"Những phần tử phạm tội ngày hôm nay sỉ nhục quốc huy của nước CHND Trung hoa sẽ phải đứng trên bục bị cáo".

Các cơ quan truyền thông nhà nước Trung Quốc đồng loạt chỉ trích vụ bao vây Văn phòng liên lạc tại Hồng Kông. Báo đảng Trung Quốc Nhân dân Nhật báo ngày 22 đăng bài xã luận trên trang nhất, trong khi hãng tin Tân Hoa Xã cùng tờ báo quân đội PLA Daily cũng đưa các bài phê phán.

Nhân dân Nhật báo nói "vụ tấn công vào tòa nhà Văn phòng liên lạc trung ương đã vượt ra khỏi khuôn khổ tuần hành ôn hòa" và "những hành động bạo lực đã vi phạm nghiêm trọng Luật cơ bản Hồng Kông và các quy định địa phương".

"Không thể có lý do nào cho hành vi bạo lực!" - Nhân dân Nhật báo viết, bổ sung rằng sự tôn trọng lẫn nhau cùng với thái độ biểu đạt ý kiến tỉnh táo và ôn hòa là những yêu cầu cơ bản cho một xã hội văn minh.

"Sự thỏa hiệp, bảo vệ, tô vẽ và tha thứ cho bạo lực sẽ chỉ châm ngòi leo thang hành vi bạo lực của những kẻ cực đoan," bài báo viết.

Quốc huy bị vấy bẩn phải thay giữa đêm, TQ sôi gan thề ăn thua đủ với người biểu tình Hồng Kông - Ảnh 2.

Văn phòng liên lạc trung ương Trung Quốc tại Hồng Kông phải thay thế quốc huy mới vào đêm 21/7 sau khi quốc huy cũ bị người biểu tình tấn công làm bẩn (Ảnh: AP)

Bắc Kinh truy cứu trách nhiệm đến cùng

Tân Hoa Xã chỉ trích sự "thách thức trắng trợn" đối với thẩm quyền của chính phủ trung ương tại Hồng Kông. Theo hãng tin này, vụ việc ngày 21 "gây ảnh hưởng rất xấu và không thể được thỏa hiệp", "cần phải bị lên án mạnh mẽ và tội phạm phải bị trừng trị theo luật pháp".

Hoàn Cầu cảnh báo, tính chất vụ tấn công cơ quan thường trú của trung ương tại Hồng Kông là "hết sức ác liệt", phản ánh tình trạng bạo lực tiếp tục leo thang tại đặc khu này, "một số kẻ bạo loạn quyết tâm đối địch với quốc gia, bọn chúng đang tìm mọi cách tạo ra những điểm xung đột nhạy cảm hơn, mục tiêu là gây hỗn loạn hoàn toàn ở Hồng Kông".

Cuộc tuần hành quy mô lớn hôm Chủ nhật là sự tiếp nối nhiều tuần biểu tình và bạo lực tại Hồng Kông, sau khi một bộ phận người dân nổi giận với dự luật do chính quyền đặc khu trưởng Carrie Lam đề xuất - cho phép dẫn độ tội phạm hình sự tới những khu vực mà Hồng Kông chưa có thỏa thuận dẫn độ, bao gồm Trung Quốc Đại lục.

Tờ Takungpao (Hồng Kông) cho hay, sau khi người biểu tình quá khích rút lui, Văn phòng liên lạc trung ương đã nhanh chóng tiến hành tẩy rửa hiện trường và thay quốc huy cùng bảng tên cơ quan bị vấy bẩn.

Chủ nhiệm Văn phòng, ông Vương Chí Dân, ngày 22 tuyên bố "quốc huy trang nghiêm vẫn treo cao" trên tòa nhà làm việc, và khẳng định sẽ truy cứu đến cùng trách nhiệm của những phần tử kích động.

Chiều nay 22/7, người phát ngôn Bộ ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng tái khẳng định quan điểm của Văn phòng sự vụ Hồng Kông và Đài Loan, và tuyên bố hành vi của những người biểu tình kích động là không thể nhân nhượng.

"Chúng tôi kiên quyết ủng hộ chính quyền đặc khu áp dụng tất cả biện pháp cần thiết, bảo đảm an ninh cho cơ quan thường trú của trung ương, gìn giữ pháp trị tại Hồng Kông, trừng trị phần tự phạm tội," ông Cảnh nêu.

Trong khi đó, người phát ngôn của chính quyền Hồng Kông "chỉ trích mạnh mẽ người biểu tình bao vây ác ý và tấn công tòa nhà Văn phòng liên lạc trung ương, làm vấy bẩn quốc huy, ngang nhiên thách thức chủ quyền quốc gia. Chính quyền đặc khu sẽ xử lý nghiêm túc và truy cứu theo pháp luật".

Trong nhiều ngày qua, cảnh sát Hồng Kông cho biết đã bắt đầu triển khai truy bắt nhóm đối tượng bị cáo buộc "gây rối loạn tại Hồng Kông". Theo tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (SCMP), cảnh sát đang truy lùng 700 phần tử "cốt lõi" tham gia vụ bao vây và tấn công tòa nhà Hội đồng lập pháp Hồng Kông hôm 1/7 và một loạt vụ bạo lực phi pháp gần đây.

Quốc huy bị vấy bẩn phải thay giữa đêm, TQ sôi gan thề ăn thua đủ với người biểu tình Hồng Kông - Ảnh 4.

Dòng người tuần hành quy mô lớn ở Hồng Kông ngày 21/7 (Ảnh: AP)

Quốc huy bị vấy bẩn phải thay giữa đêm, TQ sôi gan thề ăn thua đủ với người biểu tình Hồng Kông - Ảnh 5.

Một người biểu tình tấn công quốc huy Trung Quốc tại Văn phòng liên lạc trung ương, ngày 21/7 (Ảnh: SCMP)

Quốc huy bị vấy bẩn phải thay giữa đêm, TQ sôi gan thề ăn thua đủ với người biểu tình Hồng Kông - Ảnh 6.

Cảnh sát chống bạo động Hồng Kông phải sử dụng đạn hơi cay để đẩy lùi người biểu tình quá khích vào tối 21/7 (Ảnh: AP)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại