Gọi anh rể đâm bạn trọng thương vì cho rằng “nhìn đểu“

CTV Phú Sỹ |

Theo cơ quan công an, Tú cho rằng Thùy đã “nhìn đểu” mình nên gọi anh rể ra để giải quyết.

Liên quan tới sự việc nam sinh lớp 11 trường THPT Thành Đồng (TP Hải Dương) gọi anh rể đâm bạn cùng trường trọng thương, sáng 21/12, Công an TP Hải Dương cho biết, theo điều tra ban đầu, nguyên nhân là do trước đó Phạm Ngọc Tú (SN 2000) cho rằng Nguyễn Thanh Thùy (SN 2001) đã “nhìn đểu” mình nên đã gọi anh rể ra để giải quyết.

Khoảng 11h ngày 20/12, khi đến ngõ nhỏ cạnh trường, nơi Tú và Thùy đang ngồi nói chuyện, anh rể của Tú là Lương Văn Hiệp (SN 1983, trú tại số 5/77 đường An Ninh, TP Hải Dương) đã dùng dao đâm 3 nhát gây thương tích cho Thùy.

Sau khi gây án, Hiệp bỏ trốn khỏi hiện trường.

Thùy được bạn bè cùng lớp đưa vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Hiện, cơ quan công an đang truy bắt đối tượng Hiệp./.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại