Giúp bệnh nhân chết theo nguyện vọng, bác sỹ nhận án tù 18 năm

TÙY Ý/VTC News |

Tòa án nhận định hành vi tiêm thuốc để nữ bệnh nhân ra đi nhanh chóng của bác sỹ Yuichi là giết người chứ không phải an tử, tuyên mức phạt 18 năm tù.

Theo truyền thông Nhật Bản, nữ bệnh nhân Hayashi Yuri (51 tuổi) do mắc hội chứng ALS (bệnh xơ cứng teo cơ một bên) nên mất đi ý chí sống. Ngày qua ngày, chị luôn cảm thấy mình không còn bất cứ mong muốn hay nguyện vọng gì, chỉ muốn được ra đi một cách nhẹ nhàng, không đau đớn.

Trong quá trình điều trị, Hayashi Yuri hoàn toàn bất hợp tác mà buông xuôi mọi thứ. Cuối cùng, chị lên mạng tìm được bác sỹ Okubo Yuichi (42 tuổi), đề nghị trả một khoản phí lớn để được hỗ trợ an tử.

Chấp nhận đề nghị này, bác sỹ Okubo Yuichi cùng cộng sự là Naoki Yamamoto tiêm thuốc mê và thuốc gây ngừng tim cho  Hayashi Yuri. Người phụ nữ này ra đi nhanh chóng. Sau đó, Yuichi và Yamamoto bị bắt. Qua điều tra, cảnh sát phát hiện tài khoản ngân hàng của bác sỹ Okubo Yuichi có 1,3 triệu yên (khoảng 214 triệu đồng) do bệnh nhân Hayashi Yuri chuyển vào.

Giúp bệnh nhân chết theo nguyện vọng, bác sỹ nhận án tù 18 năm- Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

Trong phiên tòa xét xử mới đây, Okubo Yuichi thừa nhận toàn bộ hành động của mình nhưng khẳng định đây là việc làm chính đáng, để thực hiện tâm nguyện cuối cùng của Hayashi Yuri. Luật sư bào chữa cho bác sỹ nói rằng việc ép buộc một phụ nữ không còn ý chí sống phải tiếp tục sống là vi phạm Điều 13 Hiến pháp Nhật Bản, từ đó khẳng định vị bác sỹ không có tội.

Tuy nhiên, các công tố viên lập luận rằng việc Okubo Yuichi ra tay sát hại bệnh nhân mắc bệnh nan y một cách hợp lý khác xa với việc an tử - giúp bệnh nhân có cái chết không đau đớn. Hơn nữa, Okubo Yuichi không phải là bác sỹ điều trị của Hayashi Yuri, không phải chuyên gia điều trị ALS, chỉ giao lưu với bệnh nhân qua mạng xã hội, không được gia đình bệnh nhân chấp thuận và xác nhận cho an tử.

Đáng nói, Okubo Yuichi đã làm cho Hayashi Yuri tử vong chỉ 15 phút sau khi hai bên gặp gỡ. Điều này cho thấy, động cơ của bác sỹ Okubo Yuichi là số tiền 1,3 triệu yên chứ không phải lợi ích của người bệnh. Các công tố viên cũng cho rằng hành động của bác sỹ cho thấy anh ta cực kỳ coi thường mạng sống con người.

Kết quả, Okubo Yuichi nhận hình phạt 18 năm tù cho tội giết người.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại