Giữa tâm bão, Brazil cách ly hoàn toàn Neymar để chống lại mọi lời chỉ trích

Đoàn Dự |

Neymar đang bị chỉ trích rất nhiều sau màn ăn vạ lộ liễu trước Mexico, tới mức người ta chẳng để tâm anh thực sự là người phải chịu rất nhiều pha triệt hạ trên đất Nga.

Chính vì thế, Brazil đang tìm mọi cách để bảo vệ cầu thủ con cưng của mình, bất chấp việc phải quay lưng lại với tất cả. Brazil được cho là rất tức giận với việc thế giới quay lưng, dồn sự chỉ trích lên Neymar.

Hiện, đội bóng xứ Samba đang cách ly Neymar với truyền thông và mạng xã hội, để cầu thủ này không phải chịu những lời chỉ trích. Điều này cũng sẽ được áp dụng trong những ngày tới, cho đến khi Brazil kết thúc hành trình tại World Cup.

"Neymar chẳng đạp vào bất kì ai cả, nhưng đã có kẻ đạp và giẫm lên cậu ấy. Neymar đã bị đau mắt chấn chân, vì tất cả những cú đạp cậu ấy phải chịu trong suốt trận đấu với Mexico" - phía Brazil bực tức lên tiếng giải bày, trong khi mọi sự công kích đều hướng về siêu sao của mình.

Giữa tâm bão, Brazil cách ly hoàn toàn Neymar để chống lại mọi lời chỉ trích - Ảnh 1.

Trước đó, những BLV là cựu danh thủ cũng đã liên tục lên tiếng cáo buộc Neymar.

Alan Shearer nói: "Cậu ta ôm chân đau đớn cứ như thể sắp chết đến nơi. Đây đúng là một sự xấu hổ của bóng đá".

Chỉ trích Neymar hết lời, nhưng gần như chẳng ai nói gì về hành vi cũng rất xấu xí của Layún.

Cầu thủ này đã cố tình đá nhẹ vào chân Neymar, rồi sau đó lại giẫm lên cổ chân đối phương.

Đó rõ ràng là 1 tiểu xảo rất xấu và cố tình khiêu khích siêu sao người Brazil.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại