Giữ lời hứa với cử tri, Trump thỏa thuận cùng doanh nghiệp để giữ lại việc làm cho người Mỹ

Linh Nguyễn |

Truyền thông Mỹ đưa tin, Trump "ghi điểm" ấn tượng khi thương thuyết thành công với công ty Carrier (Mỹ) để giữ lại 1.000 việc làm cho lao động Mỹ thay vì chuyển sang Mexico.

Theo Washington Post, Tổng thống đắc cử Donald Trump và phó tướng Mike Pence đã đạt được thỏa thuận trên với Carrier, một công ty sản xuất điều hòa thuộc bang Indiana - quê nhà của ông Pence. Trước đó, Carrier tuyên bố sẽ di chuyển 1.400 chỗ làm sang Mexico.

Nỗ lực giành lại 1.000 việc làm cho lao động Mỹ của Trump được coi là hành động thực hiện lời hứa giành lại việc làm cho người lao động Mỹ khi còn tranh cử.

Trong đêm tranh luận tổng thống trước Hillary Clinton, Trump khẳng định: "Chúng ta không thể để việc làm bị cướp khỏi tay ta. Chúng ta phải ngăn các công ty Mỹ rời khỏi nước Mỹ."

Tại chính Indianapolis, thủ phủ của bang Indiana, Trump đã nhắc đến chính kế hoạch di chuyển việc làm của Carrier từ tháng Tư trong một buổi vận động. Ông còn hứa rằng sẽ giành lại việc làm cho người dân địa phương.

"Điều đó chắc chắn sẽ xảy ra," Trump tuyên bố. "Không phải 80% hay 95% gì hết. 100% chúng ta sẽ giữ lại được số việc làm đó."

Đến nay, lời hứa của Trump đã trở thành sự thật.

Tuy nhiên, tờ Washington Post bày tỏ lo ngại rằng vẫn có rất nhiều công ty khác nằm ngoài "radar theo dõi" của tổng thống đắc cử, và mang lại việc làm cho lao động nội địa sẽ làm tăng chi phí sản xuất, từ đó giá thành sản phẩm bị đội lên cao.

Cả đại diện của Trump và công ty Carrier đều chưa tiết lộ nội dung cụ thể của thỏa thuận giữa hai bên.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại