Giết người và phân xác làm ống nước ở nhà bị nghẹt, kẻ thú ác "ngây thơ" đi báo công ty xử lý chất thải rồi tự đưa mình vào tròng

IMACHO |

Chẳng hiểu sao một kẻ giết người hàng loạt máu lạnh như Dennis Nilsen lại có thể có hành động khinh suất khiến tội ác của mình bị bại lộ một cách dễ dàng.

Vào năm 1978, Dennis Nilsen, sinh ra ở Fraserburgh, Aberdeenshire, Scotland, là một tên giết người hàng loạt đáng sợ khi có đến 15 người đàn ông bỏ mạng dưới tay hắn. 

Hầu hết các nạn nhân đều là những người dị tính hoặc vô gia cư ở London, Anh, và bị kẻ sát nhân chọn lựa ngẫu nhiên.

Giết người và phân xác làm ống nước ở nhà bị nghẹt, kẻ thú ác ngây thơ đi báo công ty xử lý chất thải rồi tự đưa mình vào tròng - Ảnh 1.
Giết người và phân xác làm ống nước ở nhà bị nghẹt, kẻ thú ác ngây thơ đi báo công ty xử lý chất thải rồi tự đưa mình vào tròng - Ảnh 2.

Chân dung kẻ giết người hàng loạt Dennis Nilsen.

Giết người và phân xác làm ống nước ở nhà bị nghẹt, kẻ thú ác ngây thơ đi báo công ty xử lý chất thải rồi tự đưa mình vào tròng - Ảnh 3.

Một trong những nạn nhân nhỏ tuổi nhất của Dennis.

Sau khi mời nạn nhân về nhà, Dennis sẽ dụ dỗ họ ăn và uống rượu trước khi siết cổ giết chết họ. Chưa dừng lại ở đó, Dennis còn tiến hành phân xác nạn nhân và chôn ở trong vườn nhà. 

Hắn cho một phần thi thể của nạn nhân trong những túi nhựa đặt trong nhà. Khi mùi hôi thối quá nồng nặc, hắn đã cho một vài bộ phận xác người xuống bồn cầu và ấn nước dội. Hành động này đã khiến đường ống bị nghẹt.

Chẳng hiểu sao một kẻ giết người hàng loạt máu lạnh như Dennis lại có thể khinh suất như vậy, hay thậm chí là ngu ngốc. 

Sau khi đường ống bị nghẹt, hắn đã báo cáo vụ việc lên cho công ty xử lý chất thải, yêu cầu nơi đây giải quyết vì bản thân hắn và hàng xóm không thể chịu nổi mùi hôi.

Giết người và phân xác làm ống nước ở nhà bị nghẹt, kẻ thú ác ngây thơ đi báo công ty xử lý chất thải rồi tự đưa mình vào tròng - Ảnh 4.

Nhà của Dennis.

Khi nhân viên của công ty xử lý chất thải có mặt tại nhà Dennis, họ tiến hành mở ống cống lên và phát hiện những phần thịt và mảng xương phía dưới, một số còn có hình dạng như bàn tay người. 

Các nhân viên lập tức báo cảnh sát và Dennis bị bắt sau đó không lâu khi hắn đang trên đường từ chỗ làm về nhà.

Trong phiên tòa xét xử, hắn bị kết án tù chung thân và phải thi hành án ít nhất 25 năm mới được cân nhắc khoan hồng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại