Giết em trai nhân tình, gã "cuồng yêu" lãnh 21 năm tù

Văn Minh |

Trong lúc chạy xe máy đi tìm vợ hờ, Bỗ gặp em trai của tình nhân nên xảy ra ẩu đả. Bỗ đã rút dao đâm chết nạn nhân rồi bỏ trốn.

Ngày 7/9, TAND TP Cần Thơ xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Dương Công Bỗ (35 tuổi, ngụ huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang) 18 năm tù về tội "Giết người" và 3 năm tù về tội "Trộm cắp tài sản". Tổng hợp hình phạt là 21 năm tù.

Theo cáo trạng, khoảng năm 2015, Bỗ và chị T.T.M.N. (ngụ huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ) quen biết và sống với nhau như vợ chồng. Gia đình không chấp nhận vì Bỗ đã có vợ con, nên chị N. cùng nhân tình đến TP.HCM tiếp tục chung sống.

Giết em trai nhân tình, gã cuồng yêu lãnh 21 năm tù - Ảnh 1.

Bị cáo tại phiên tòa

Tháng 8/2017, Bỗ biết chị N. có quan hệ tình cảm với người khác nên ghen tuông. Cả hai thường xuyên xảy ra cự cãi, bị Bỗ đánh nên chị N. bỏ về quê.

Ngày 28/2, Bỗ hẹn gặp chị N. ở TP Long Xuyên, tỉnh An Giang. Cả hai thuê nhà trọ lưu trú lại đến ngày 2/3. Bỗ năn nỉ nhân tình quay lại chung sống với mình. Ban đầu, chị N. đồng ý nhưng sau đó viện cớ về nhà rồi lánh mặt.

Bỗ đến nhà tìm chị N. nhưng không gặp rồi ra chợ mua 2 con dao. Bỗ trộm xe máy tại quán cà phê, chạy đi kiếm người tình. Trên dường đi, Bỗ gặp nhóm người của anh Thạch Xuân Xung (em trai chị N) đang đi cùng với bạn trai mới của chị N.

Ba người xảy ra cự cãi, Bỗ cầm 2 con dao thái lan đâm khiến anh Xung tử vong. Gây án xong, Bỗ bỏ trốn, đến ngày 13/3 bị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ bắt giữ tại Đồng Nai. Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi của mình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại