Giết con đẻ rồi tự sát, tòa án lương tâm và pháp luật không tha

Thu Hằng/VOV2 |

Thời gian qua, quá nhiều vụ thảm án xảy ra khi những người làm bố, làm mẹ vì lý do nào đó mà nhẫn tâm giết chết đứa con của mình rồi tự sát. Những người làm cha mẹ này sẽ phải đối diện với những bản án nghiệt ngã.

Thời gian qua đã xảy ra quá nhiều vụ thảm án xảy ra khi những người làm bố, làm mẹ dưới áp lực của cuộc sống, gia đình và nhiều thứ khác mà họ đi vào con đường tội lỗi “giết con rồi tự sát”. 

Người bố, người mẹ may mắn sống sót không chỉ phải đối mặt với lương tâm của mình và còn phải chịu sự trừng phạt của pháp luật. Điều đáng nói có những người mẹ nhẫn tâm vứt bỏ hoặc giết chính đứa con mình vừa đẻ ra. Luật sư Hoàng Trọng Giáp, Giám đốc công ty luật Hoàng Sa cho biết:

Điều 124 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 quy định về Tội giết hoặc vứt bỏ con mới đẻ như sau:

Người mẹ nào do ảnh hưởng nặng nề của tư tưởng lạc hậu hoặc trong hoàn cảnh khách quan đặc biệt mà giết con do mình đẻ ra trong 07 ngày tuổi, thì bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

Người mẹ nào do ảnh hưởng nặng nề của tư tưởng lạc hậu hoặc trong hoàn cảnh khách quan đặc biệt mà vứt bỏ con do mình đẻ ra trong 07 ngày tuổi dẫn đến hậu quả đứa trẻ chết, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc bị phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm.

Phân tích các yếu tố cấu thành tội phạm:

-Chủ thể của tội phạm:

Chủ thể đặc biệt của tội phạm này phải là người mẹ sinh ra đứa trẻ và đứa trẻ phải là con ruột của người thưc hiện hành vi.

-Mặt chủ quan của tội phạm : Lỗi cố ý trực tiếp

-Khách thể của tội phạm:

Xâm phạm đến quyền được sống của con người

Đối tượng tác động là trẻ mới được sinh ra trong vòng 7 ngày tuổi)

– Mặt khách quan của tội phạm:

+ Hành vi khách quan của tội này là người mẹ thực hiện hành vi giết (bóp cổ, bỏ đói cho đến chết,…) đứa con mới sinh của mình trong vòng 07 ngày tuổi. Đây là hành vi nguy hiểm cho xã hội, đã tước đoạt đi tính mạng của đứa trẻ.

+ Hậu quả của tội này là đứa trẻ bị chết. Để cấu thành tội giết con mới đẻ thì nguyên nhân đứa trẻ bị chết phải là do hành vi giết con mới đẻ của người mẹ và hành vi giết con này phải xuất phát từ những ảnh hưởng nặng nề của của tư tưởng lạc hậu hoặc do hoàn cảnh khách quan đặc biệt. Trường hợp người mẹ giết con mới đẻ trong vòng 07 ngày tuổi của mình nhưng xuất phát từ những nguyên nhân không phải là nguyên nhân được mô tả trong Điều 124 Bộ luật Hình sự thì sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự về tội giết người.

Giết chết chính đứa con mình dứt ruột đẻ ra dù là do bất kỳ nguyên nhân gì cũng là một hành vi vô cùng tàn nhẫn. Không chỉ phải đối mặt với pháp luật mà bạn còn phải đối mặt với chính sự cắn rứt lương tâm./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại