Giáo viên vay tiền tín dụng, Trưởng phòng GDĐT bị nhắn tin, gọi điện chửi bới

Hồng Ngọc |

Người thân, giáo viên vay tiền tín dụng, trưởng phòng GDĐT huyện liên tục bị nhóm người lạ nhắn tin, gọi điện chửi nhằm mục đích tạo sức ép để người vay trả nợ.

Nhóm đối tượng dọa sẽ tung hình ảnh nếu người liên quan không giải quyết vụ việc

Nhóm đối tượng dọa sẽ tung hình ảnh nếu người liên quan không giải quyết vụ việc

Chiều 7/10, Trưởng phòng GDĐT huyện Cái Nước (Cà Mau) Nguyễn Minh Phụng cho hay đã trình báo đến công an và các đơn vị liên quan về việc ông liên tục bị nhóm đối tượng nhắn tin, gọi điện chửi bới, khủng bố để gây sức ép do một vài giáo viên trong huyện này vay tiền của công ty tài chính.

Theo lời ông Phụng, trước đó một vài giáo viên, người thân của giáo viên đang công tác tại một số trường trong huyện đã vay tiền của một công ty tài chính để trang trải cuộc sống. Để đòi tiền, thời gian gần đây bản thân người vay và gia đình nhiều lần bị một nhóm người lạ nhắn tin, điện thoại chửi bới. Cụ thể, nhóm người này đã lấy hình ảnh người vay ghép với các hình ảnh phản cảm và dọa sẽ đăng tất cả lên mạng xã hội nếu không trả tiền.

 "Tôi cũng bị nhóm người này gọi điện chửi bới, chặn số này thì họ lấy số khác gọi gây sức ép nhằm buộc các giáo viên vay tiền trả nợ", ông Phụng nói.

Chia sẽ với PV, một cô giáo đang công tác tại huyện Cái Nước cho biết: "Trước đó, chồng tôi vay 30 triệu đồng từ 1 công ty tài chính, mỗi tháng đóng lãi và tiền gốc hơn 2 triệu đồng và đã trả được hơn 10 tháng. Gần đây, chồng tôi liên hệ với tổng đài đầu số 19006367...  xin trả hết nợ gốc để kết thúc hợp đồng vay thì liên tục bị nhóm người lạ mặt khủng bố", nữ giáo viên nói trong lo lắng.

Đặc biệt, không những khủng bố người vay nhóm người trên còn liên hệ với người thân, bạn bè... và dọa nếu nữ giáo viên, người thân không trả số tiền trên 18 triệu đồng còn lại sẽ quậy cho cô phải mất việc làm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại