Giáo viên khó phân biệt các thiết bị được mang vào phòng thi

Nguyễn Hoa Trà |

Kỳ thi tốt nghiệp THPT không chỉ quan trọng đối với thí sinh mà đây sẽ là kỳ thi đánh giá chất lượng giáo dục sau mỗi năm học.

Chỉ còn vài ngày nữa, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 sẽ diễn ra, bên cạnh sự lo lắng của các gia đình và các em học sinh , các địa phương cũng đang hoàn thành những khâu cuối cùng để đảm bảo điều kiện tổ chức kỳ thi.

Năm học này do số lượng thí sinh đông hơn kỳ thi trước, nên tỉnh Hải Dương đã tiến hành những công tác chuẩn bị ngay từ rất sớm. Theo báo cáo của Sở GD&ĐT tỉnh, đến nay toàn tỉnh có hơn 20.000 học sinh đăng ký tham gia kỳ thi. Để đảm bảo số lượng trên tình đã thành lập 40 điểm thi tại 12 huyện, thị xã, thành phố. Số phòng thi dự kiến khoảng 915 phòng.

Trao đổi với Người Đưa tin, ông Đỗ Duy Hưng, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Hải Dương thông tin: “Mặc dù kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nào cũng tổ chức, tuy nhiên vẫn có những điểm mới nên phải lưu ý trong từng khâu. Để đảm bảo, những quy định mới chúng tôi đã làm thử, cập nhật những kỳ thi vào lớp 10 đã được diễn ra trước đó.

Những yếu tố như phòng thi, phòng dự phòng cho đối tượng F0 cũng đã được chuẩn bị đầy đủ. Nơi để đề thi, bài thi, đã được rà soát. Về cơ bản các trường đã sẵn sàng tổ chức cuộc thi quan trọng này”.

Giáo viên khó phân biệt các thiết bị được mang vào phòng thi - Ảnh 1.

Năm nay, đồ dùng cá nhân của các thí sinh phải cách phòng thi 25m

Điểm nổi bật năm nay là quy định khu đựng đồ dùng cá nhân của thí sinh phải cách 25m so với phòng thi, Hải Dương cũng đã sớm có những phương án cho vấn đề này.

“Tùy từng điểm thi chúng tôi sẽ có phương án cụ thể. Một số địa điểm có thể để đồ dùng ở sân trường, nhằm tránh tình trạng mưa hỏng hóc đồ của các em sẽ phải trang bị xây lắp mái che.

Các vật dụng được để ở các hòm đồ có khóa cho mỗi phòng, phương án này cũng tránh được việc cầm nhầm đồ gây mất thời gian của các em”, ông Hưng cho biết.

Tuy nhiên, Hải Dương là một trong những nơi gặp khó khăn về nguồn cán bộ, giáo viên tham gia vào công tác tổ chức thi.

Một số điểm thi sẽ có tối thiểu 2 phòng dành cho những thí sinh F0, hoặc nghi nhiễm Covid-19 vẫn đăng ký đi thi. Khi chuẩn phòng cũng phải chuẩn bị lực lượng nhân lực tương ứng.

Điều này cũng gây hạn chế, khi số lượng cán bộ, giáo viên cấp THPT chưa đến 3000 người, và trong số đó không thể 100% đều đủ điều kiện tham dự coi và trông thi. Vì vậy, Sở GD&ĐT tỉnh Hải Dương phải huy động thêm lực lượng cấp THCS để đi làm thi.

Giáo viên khó phân biệt các thiết bị được mang vào phòng thi - Ảnh 2.

Chống gian lận thi cử là vấn đề được chú trọng ở các địa phương

Bên cạnh đó quy định thí sinh được mang thiết bị ghi âm, ghi hình không phát sóng là điểm cần phải chú trọng.

Ông Hưng bày tỏ: “Trên thực tế các thầy cô không được trang bị đầy đủ kiến thức để phát hiện các thiết bị thu phát mà cần có lực lượng chuyên môn.

Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức thi các giám thị phải nhắc nhở thí sinh, ngăn chặn kịp thời những hành vi vô tình như để điện thoại trong túi,… nếu phát hiện những điểm nghi vấn, cần sớm báo cho cán bộ phụ trách để kiểm tra tránh gây những hậu quả đáng tiếc ảnh hưởng đến tâm lý thí sinh”.

Ngoài những vấn đề trong công tác chuẩn bị, đưa ra lời khuyên cho các thí sinh, lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Hải Dương cho rằng năm nay, các em bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi cả 3 năm học đều phải học trực tuyến. Điều này, khó yêu cầu cao như những năm trước. Các em cần chú ý lắng nghe tư vấn của các thầy cô, từ đó sẽ có những quyết định, lựa chọn phù hợp, tránh trường hợp mất điểm “oan”.

Phối hợp nhiều bên chống gian lận

Công tác phòng chống công nghệ cao cũng là điểm mà nhiều địa phương chú trọng chuẩn bị. Đối với tỉnh Hà Nam, ngoài việc phối hợp chặt chẽ với công an trong nghiệp vụ coi thi. Sở GD&ĐT đã lựa chọn đẩy mạnh tuyên truyền rộng rãi cho phụ huynh, học sinh, đặc biệt triển khai ký cam kết để phòng chống gian lận.

Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Hà Nam Phạm Anh Tuấn cho biết: “Rút kinh nghiệm từ năm ngoái, kỳ thi này chúng tôi đã xây dựng nhiều kịch bản, tình huống có thể xảy ra. Phía Sở Thông tin và truyền thông đã có đề nghị với cục nghiệp vụ rà soát các tần số lạ ở điểm thi và in sao đề thi để phát hiệp kịp thời những vi phạm.

Ngoài ra, việc thực hiện tuyên truyền nghiêm túc sẽ giúp cho nhận thức về vấn đề này rõ ràng đến tất cả đối tượng liên quan, điều này có yếu tố quyết định trong việc phòng ngừa”.

Để đảm bảo, phòng đựng đề, sao in, quản lý đề thi đều phải lắm camera 24/24 và có cán bộ giám sát làm hạn chế tối đa những sai lầm.

Theo kế hoạch Kỳ thi sẽ diễn ra trong 4 ngày, từ ngày 6-9/7/2022. Trong đó, ngày 6/7 thí sinh đến làm thủ tục dự thi, nghe phổ biến quy chế thi và lịch thi. Ngày 7/7, buổi sáng thi môn ngữ văn thời gian làm bài 120 phút, chiều thi môn toán thời gian làm bài 90 phút.

Ngày 8/7, sáng thi tổ hợp khoa học tự nhiên hoặc tổ hợp khoa học xã hội , thời gian làm bài 150 phút. Chiều thi môn ngoại ngữ thời gian làm bài 60 phút. Ngày 9/7 dự phòng. Dự kiến công bố kết quả thi vào ngày 24/7.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại