Giáo viên đá bé gái 5 tuổi trong thư viện, thái độ trơ trẽn của cô sau đó mới thực sự đáng nói

Phương An |

Khi bị mẹ của đứa bé tra hỏi, cô giáo này không những không nhận lỗi mà còn đổ hết mọi lỗi lầm lên người bé gái, thậm chí nói bé gái đá cô ta vài lần.

Video: Cô giáo đá học sinh trong thư viện.

Vào ngày 21/2, cô Crystal Smith thuộc trường tiểu học Bluejquet Flint ở Shawnee, bang Kansas, Mỹ đã đánh một bé gái 5 tuổi ngay trong thư viện của nhà trường. 

Vụ việc chỉ được phát giác khi mẹ của bé gái đón em sau khi tan trường và hỏi em về ngày học hôm đó. Trái ngược với ngày thường, hôm đó bé gái trả lời mẹ rằng: “Con thực sự không thích cô giáo. Cô ấy đã đánh vào tay con“.

Sau khi kiểm tra cơ thể con, người mẹ phát hiện thấy một vết đỏ lớn trên cánh tay của con. Ngay lập tức, người mẹ gọi điện cho hiệu trưởng nhà trường để tìm hiểu về vụ việc. 

Sau đó, mẹ của bé gái cũng gặp cô Crystal, giáo viên chủ nhiệm của con gái cô, để ba mặt một lời, nhưng cô không thừa nhận và đổ hết mọi lỗi lầm lên đầu bé gái 5 tuổi.

Tôi không ngạc nhiên khi cô bé có một vài vết đỏ trên người. Cô bé đã bò vào bên trong kệ sách nên mới có vết đỏ trên cánh tay. Cô bé sau đó còn thậm chí đá tôi vài lần“, cô Crystal phân bua.

Giáo viên đá bé gái 5 tuổi trong thư viện, thái độ trơ trẽn của cô sau đó mới thực sự đáng nói - Ảnh 2.

Cô giáo đá vào người bé gái 5 tuổi nằm trên sàn nhà.

Không hài lòng với câu trả lời của cô Crystal, người mẹ yêu cầu xem đoạn video ngày hôm đó và sự thật hoàn toàn trái ngược với những gì cô Crystal đã nói. 

Đoạn video trích xuất cho thấy, cô Crystal đã tiếp cận bé gái trốn trong kệ sách của thư viện. Ban đầu, cô Crystal nắm lấy tay bé gái kéo mạnh em ra khỏi kệ sách và sau đó là dùng chân đá vào lưng khi em nằm trên sàn nhà.

Chia sẻ với KCTV5, người mẹ nói: “Tôi đã rất đau lòng khi xem đoạn video đó. Tôi đau lòng vì tất cả những gì cô ấy nói. 

Cô ấy ngồi bên cạnh tôi nhưng nói dối về mọi thứ. Cô ấy đã lừa dối tất cả mọi người. Cô ấy gần như sắp thuyết phục được tôi trước đó“.

Sau vụ việc, cô Crystal được nhà trường cho nghỉ phép một thời gian và cô chính thức bị đuổi vào ngày 25/3. 

Văn phòng luật sư quận Johnson cũng đang xem xét vụ việc để xác định xem có nên buộc tội cô Crystal hay không.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại