Giáng sinh "ấm lòng" của TT Trump: Vừa được TQ tặng quà khủng, vừa lập kỷ lục mới bất chấp bão luận tội

Hồng Anh |

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa nhận được "niềm vui nhân đôi" từ Trung Quốc và thị trường chứng khoán Mỹ vào đầu tuần này.

Thị trường chứng khoán Mỹ ngày hôm qua (23/12) vừa ghi nhận kỷ lục mới, sau khi xuất hiện nhiều tín hiệu cho thấy căng thẳng thương mại giữa nước này và Trung Quốc có thể cải thiện, CNBC đưa tin.

Vào thời điểm chốt phiên giao dịch hôm thứ Hai (23/12), chỉ số Trung bình Công nghiệp Dow Jones tăng 96,44 điểm, tương đương 0,4%; chỉ số S&P 500 tăng 2,79 điểm, tương đương 0,1%; chỉ số Nasdaq Composite cũng tăng 20,69 điểm, tương đương 0,2%. Tất cả các chỉ số này đều xác lập kỷ lục cao mới so với phiên giao dịch 1 tuần trước.

Một phần lý do giúp các chỉ số này tăng mạnh là nhờ cổ phiếu Boeing bất ngờ bật vọt (tăng 2,9%) sau khi CEO của công ty này, ông Dennis Muilenburg, bị sa thải giữa những bê bối và khủng hoảng vì dòng máy bay 737 Max.

Bên cạnh đó, tin tức về quyết định cắt giảm thuế nhập khẩu đối với nhiều mặt hàng của Mỹ cũng khiến giới đầu tư mừng rỡ. Cụ thể, vừa qua Bộ Tài chính Trung Quốc đã tuyên bố cắt giảm thuế nhập khẩu đối với hơn 850 mặt hàng nhập khẩu Mỹ từ ngày 1/1/2020, từ thịt lợn đông lạnh cho đến một số loại chất bán dẫn.

Đây được cho là nỗ lực của Trung Quốc nhằm tăng cường nhập khẩu trong bối cảnh kinh tế nước này giảm tốc và cuộc chiến tranh thương mại với Mỹ vẫn chưa được giải quyết triệt để.

Cuối tuần trước, Tổng thống Trump đã tiết lộ về "cuộc nói chuyện rất tốt đẹp" với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, đồng thời ông cũng đã tái khẳng định rằng thỏa thuận thương mại với Trung Quốc sẽ được ký kết "rất sớm thôi". Tuyên bố của ông Trump đã phần nào khiến giới đầu tư an tâm hơn về triển vọng của tiến trình đàm phán thương mại giữa hai nước.

"Thị trường chứng khoán đang không ngừng tăng mạnh vào giai đoạn cuối năm nhờ có động lực từ 4 yếu tố: Thỏa thuận thương mại giai đoạn 1, FED (Cục Dự trữ Liên bang) ôn hòa, các dữ liệu kinh tế bình ổn và dự luật về Brexit được thông qua", ông Tom Essaye, nhà sáng lập Sevens Report, bình luận hôm 23/12 vừa qua.

Còn đối với ông Trump, những thông tin nói trên chính là "niềm vui nhân đôi" trong kỳ nghỉ Giáng sinh, khi ông đang tạm rời Nhà Trắng và cơn bão tố luận tội.

Giáng sinh ấm lòng của TT Trump: Vừa được TQ tặng quà khủng, vừa lập kỷ lục mới bất chấp bão luận tội - Ảnh 2.

Tổng thống Trump thông báo về kỷ lục mới của thị trường chứng khoán, và không quên nhắc tới cuộc luận tội của phe Dân chủ.

Giáng sinh ấm lòng của TT Trump: Vừa được TQ tặng quà khủng, vừa lập kỷ lục mới bất chấp bão luận tội - Ảnh 3.

"Điều tuyệt vời nhất còn chưa tới", ông Trump kết luận.

Trong phiên giao dịch ngày thứ Hai tuần trước (16/12), chỉ số Trung bình Công nghiệp Dow Jones đã vượt 28.322 điểm trong phiên đầu tiên của tuần mới, chạm mốc tăng 10.000 kỷ lục (tương đương 54%) kể từ sau chiến thắng của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc bầu cử năm 2016.

Trong khi đó, chỉ số S&P 500 và Nasdaq Composite cũng tăng lần lượt 0,7% và 0,9% vào cuối ngày. Kể từ khi ông Trump bắt đầu nhiệm kỳ, chỉ số S&P 500 cũng đã tăng 46%, theo CNBC.

Vị Tổng thống Mỹ đã ăn mừng kết quả này bằng một dòng tweet: "Thị trường chứng khoán đạt tầm cao mới! Tôi sẽ không bao giờ thấy buồn chán khi được thông báo với mọi người điều đó - và chúng ta cũng sẽ không bao giờ mệt mỏi vì chiến thắng!"

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại