Giang hồ đất Cảng nổ súng vào đầu bạn gái ra đầu thú, quanh co chối tội

Đức Nguyên |

Tại cơ quan công an, Hiển chối bỏ việc dùng súng bắn vào đầu bạn gái. Tuy nhiên, quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định Hiển gây thương tích cho nạn nhân bằng súng hoa cải.

Theo thông tin trên báo Công an nhân dân, Lê Văn Hiển (27 tuổi, trú tại xã Lưu Kiếm, huyện Thuỷ Nguyên, TP Hải Phòng) đã đến Công an huyện Thuỷ Nguyên đầu thú sau 4 ngày lẩn trốn.

Hiển được xác định là đối tượng nổ súng vào đầu chị Bùi Thị Thu (24 tuổi, trú tại xã Cao Nhân, huyện Thuỷ Nguyên) ngày 28/5 vừa qua.

Tờ Vietnamnet thông tin, tại cơ quan công an, Hiển chối bỏ việc dùng súng bắn vào đầu nạn nhân. Qua quá trình thẩm vấn, đối tượng vẫn không chịu khai đã sử dụng loại súng gì?

Tuy nhiên, quá trình điều tra, lực lượng công an xác định Hiển gây thương tích cho nạn nhân bằng súng hoa cải.

Hiện cơ quan điều tra đã ra lệnh tạm giữ hình sự Hiển để đấu tranh làm rõ hành vi của nam thanh niên này.

Giang hồ đất Cảng nổ súng vào đầu bạn gái ra đầu thú, quanh co chối tội - Ảnh 1.

Ngôi nhà nơi Hiển nổ súng bắn chị Bùi Thị Thu trọng thương. Ảnh: VTC News.

Trước đó, khoảng 7h30 ngày 28/5, tại nhà anh Bùi Thanh Phú (SN 1983, ở thôn 6, xã Cao Nhân, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng), chị Bùi Thị Thu (em gái anh Phú, ở cùng vợ chồng anh Phú) đã bị Lê Văn Hiển dùng súng bắn trúng đầu, gục tại chỗ. 

Sau đó chị Thu được gia đình đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện hữu nghị Việt Tiệp với các vết thương ở đầu, vai phải và cánh tay phải. Còn Lê Văn Hiển sau khi gây án đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Ngay khi nhận được tin báo, Công an huyện Thuỷ Nguyên cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hải Phòng và các cơ quan chức năng đã xuống khám nghiệm hiện trường, thu thập tài liệu, nhanh chóng xác định hung thủ, tổ chức truy bắt, đồng thời vận động gia đình Hiển kêu gọi con em mình ra đầu thú.

Giang hồ đất Cảng nổ súng vào đầu bạn gái ra đầu thú, quanh co chối tội - Ảnh 2.

Chị Bùi Thị Thu đang điều trị tại bệnh viện. Ảnh: Công an nhân dân.

Trao đổi với PV báo Gia đình và Xã hội, Bác sỹ Nguyễn Công Bình – Phó Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp Hải Phòng thông tin, sau khi tiếp nhận bệnh nhân Thu tại Khoa Cấp cứu, nạn nhân được thăm khám, hội chẩn và tiến hành phẫu thuật cấp cứu lấy dị vật là mảnh kim loại trong não ra ngoài. 

Đến chiều 1/6, sức khỏe chị Thu đã hồi phục tốt.

Cũng theo thông tin trên báo Gia đình và Xã hội, Hiển đã có thời gian tìm hiểu và đặt vấn đề yêu đương với chị Thu, tuy nhiên không được cô gái này đồng ý. Sau đó giữa 2 người xảy ra xích mích.

Tại địa phương Hiển có dung mạo hung dữ, là đối tượng cộm cán, giang hồ và có tiếng ở đất Thủy Nguyên, Hải Phòng.

Tổng hợp

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại