Giang hồ cộm cán ngồi tù chung thân vì vung búa đánh chết người

Hoàng Long |

Với 5 tiền án, tiền sự giắt lưng, một giang hồ “cộm cán” tại thành phố Thái Bình vừa nhận thêm án tù chung thân vì đã vung búa sát hại người ở ngay ngã tư thành phố.

Hôm nay, 13/8, TAND tỉnh Thái Bình đã tiến hành xét xử sơ thẩm vụ án "Giết người" đối với Vũ Trung Anh (35 tuổi, trú tại tổ 21, phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình), một giang hồ "cộm cán" tại thành phố Thái Binh.

Theo cáo trạng, nạn nhân trong vụ án là ông Nguyễn Văn Đô (57 tuổi, trú tại tổ 17 phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình).

Vụ việc xảy ra lúc 17 giờ 30 ngày 18/1/2019, tại ngã tư đường Lê Quý Đôn - Ngô Quyền (thuộc tổ 37, phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình), giữa ông Đô và Anh đã xảy ra xô xát. Lời qua tiếng lại, hai bên lao vào ẩu đả lẫn nhau.

Quá trình xô xát, ẩu đả, Anh đã dùng búa đập vào đầu ông Đô khiến ông này tử vong tại chỗ .

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng Cảnh sát 113, Công an tỉnh Thái Bình kịp thời có mặt, xác định đối tượng là Vũ Trung Anh nên khống chế bắt giữ và bàn giao nghi phạm cho Phòng CSHS, Công an tỉnh Thái Bình điều tra làm rõ nguyên nhân.

Tại phiên tòa, bị cáo Vũ Trung Anh đã cúi đầu nhận tội, đồng thời tỏ ra ăn năn hối cải về tội lỗi của mình.

Hồ sơ của toà án cho biết, sau khi sự việc ra, gia đình bị cáo Anh đã chủ động đến thăm hỏi thắp hương cho ông Đô và xin khắc phục một phần hậu quả ban đầu là số tiền 60 triệu đồng. Đại diện gia đình nạn nhân cũng xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Tuy nhiên, xét lý lịch bị cáo Vũ Trung Anh là đối tượng từng vào tù ra tội nhiều lần với 4 tiền án, 1 tiền sự về các tội: giết người; cố ý gây thương tích; trộm cắp tài sản; tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có...

HĐXX nhận định hành vi phạm tội của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng , coi thường tính mạng của người khác.

Kết thúc phiên toà, HĐXX của TAND tỉnh Thái Bình đã tuyên phạt bị cáo Vũ Trung Anh tù chung thân về tội "Giết người".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại