‘Gián điệp ngoại cảm’ của CIA tiết lộ 4 căn cứ bí mật của người ngoài hành tinh

Hải Yến
|

Một cựu “gián điệp ngoại cảm” của CIA vừa công bố vị trí của 4 căn cứ mà ông cho rằng người ngoài hành tinh đang vận hành trên Trái Đất.

Ông Lyn Buchanan, cựu quân nhân tình báo, chia sẻ trong podcast American Alchemy rằng các cơ sở này được giấu kín trong những ngọn núi hẻo lánh, hoạt động như trung tâm thu thập tình báo, nơi sửa chữa UFO và cổng ra vào của sinh vật ngoài hành tinh.

Theo ông Buchanan, các căn cứ này lần đầu được phát hiện bởi Pat Price - một cựu cảnh sát tham gia chương trình nghiên cứu ngoại cảm của Chính phủ Mỹ năm 1973. Sau đó, CIA tiếp tục kiểm chứng thông tin qua Project 8200 nhằm xác định tính chính xác của những tuyên bố phi thường này.

4 địa điểm được cho là căn cứ

Ông Buchanan cho biết mình từng được giao nhiệm vụ theo dõi các địa điểm gồm: Đỉnh Hayes ở Alaska, núi Mount Zeil tại Australia, núi Mount Nyangani ở Zimbabwe và dãy Pyrenees giữa Tây Ban Nha và Pháp.

Đỉnh Hayes.

Đỉnh Hayes (Alaska): Được mô tả là cơ sở giám sát, thu thập dữ liệu và tín hiệu trên toàn cầu. Ông Buchanan nói trước đây các nhà ngoại cảm như Pat Price và Joe McMoneagle từng thấy người ngoài hành tinh và con người cùng làm việc tại đây.

Tuy nhiên, khi ông quan sát sau này, hệ thống đã được tự động hóa, không còn cần nhân sự. Mount Hayes từ lâu cũng là tâm điểm của nhiều báo cáo về UFO và hiện tượng kỳ lạ.

Đỉnh Zeil.

Đỉnh Zeil (Australia) : Ông Buchanan mô tả đây là “cổng vào Trái Đất” cho những sinh vật thân thiện, giống như một sân bay nơi UFO hạ cánh, hành khách xuống và đội ngũ bảo trì làm việc. Cơ sở này được cho có nhiều tầng, gồm khu vực đón UFO và tầng dưới dành cho bảo dưỡng.

Trong một lần quan sát, ông kể đã thấy một người ngoài hành tinh nữ cùng một người ngoài hành tinh con xuất hiện và dường như biết ông đang theo dõi.

Đỉnh Nyangani

Đỉnh Nyangani (Zimbabwe) : Được mô tả là trung tâm sửa chữa UFO. Ông Buchanan cho rằng nơi này được canh giữ nghiêm ngặt và liên hệ với các vụ mất tích trong khu vực: “Bạn thấy quá nhiều. Bạn biến mất”.

Dãy Pyrenees.

Dãy Pyrenees (giữa Tây Ban Nha và Pháp) : Ông Buchanan thừa nhận chưa từng trực tiếp quan sát địa điểm này nên không chắc chắn về chi tiết.

Chương trình STARGATE và những nghi ngờ

Các phiên quan sát từ xa này nằm trong chương trình tuyệt mật STARGATE của CIA, bắt đầu từ đầu thập niên 1970. Chương trình tuyển chọn những người được cho có khả năng ngoại cảm để phục vụ mục đích quân sự và tình báo trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh.

Chương trình chính thức kết thúc năm 1995 vì bị đánh giá là không đáng tin cậy về mặt khoa học và không hiệu quả trong thu thập tình báo.

Dù những tuyên bố của ông Buchanan gây chú ý, hiện không có bằng chứng công khai nào xác nhận sự tồn tại của các căn cứ này và thông tin chưa được kiểm chứng độc lập.

Ông Buchanan khẳng định các bản phác thảo ông thực hiện trong quá trình quan sát mù (blind session) lại trùng khớp với những bản vẽ của Pat Price nhiều năm trước, coi đó là bằng chứng củng cố cho sự tồn tại của các cơ sở bí mật này.

Theo Daily Mail
Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại