Giám đốc Petrolimex Sài Gòn cam kết không có bất kỳ cửa hàng nào đóng cửa

Hoàng Thọ |

Giám đốc Petrolimex Sài Gòn cam kết không có bất kỳ cửa hàng xăng dầu nào đóng cửa vì thiếu nguồn cung, khi đã mở bán thì người dân tới đổ bao nhiêu cũng được.

Ông Phạm Anh Tuấn - Giám đốc Công ty Xăng dầu Khu vực II (Petrolimex Sài Gòn) cho biết, khi một số cửa hàng xăng dầu trên địa bàn TP.HCM dừng bán hoặc bán nhỏ giọt thì lượng người đổ dồn về Petrolimex Sài Gòn là rất lớn.

Tuy nhiên, từ nay đến cuối tháng 10, Tập đoàn Petrolimex đã có kế hoạch nhập xăng dầu, đáp ứng đủ nhu cầu cho hệ thống phân phối và các cửa hàng bán lẻ.

"Chúng tôi cam kết không có bất kỳ cửa hàng xăng dầu nào đóng cửa vì thiếu nguồn cung. Đặc biệt, tất cả các cửa hàng khi đã mở bán thì người dân tới đổ bao nhiêu cũng được và không giới hạn số lượng đổ xăng mỗi lần", ông Tuấn khẳng định.

Ông Tuấn cho biết thêm, thống kê đến 12h ngày 13/10, lượng mua xăng tại các cửa hàng Petrolimex đã quay về các mức tương đương bình quân những ngày trước đây, tăng không đáng kể.

"Những ngày qua, bình quân mỗi ngày Petrolimex cung cấp tới 1.300 - 1.500 m3 lượng xăng dầu/ngày. Ngày 10/10 là 3.200 m3, ngày 11/10 là 2.900 m3 và hôm qua 12/10, lượng cung cấp hạ nhiệt, giảm còn 2.000 m3", ông Tuấn nói.

Theo ông Tuấn, từ nay đến ngày 17/10, đơn vị sẽ nhập về tổng kho xăng dầu Nhà Bè khoảng 100.000m3 xăng dầu, trong đó có 80.000 m3 xăng dầu nhập khẩu và 20.000 m3 là xăng dầu từ nhà máy lọc dầu trong nước. Hôm nay đã nhập về tàu 40.000 m3, ngày mai 14/10 sẽ nhập thêm tàu 40.000 m3. Dự kiến, trong tháng 10 sẽ nhập tiếp 30.000 - 40.000 m3 xăng từ nhà máy lọc dầu trong nước và 80.000 m3 dầu nhập khẩu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại